Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trung Thu

Tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống học sinh bán trú

08:39 - Thứ Sáu, 06/10/2017 Lượt xem: 7010 In bài viết
ĐBP - Từ nhiều năm nay, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) THCS Trung Thu (huyện Tủa Chùa) được nhiều người trong huyện biết đến, không chỉ bởi Trường có phong trào khá về thi đua dạy tốt học tốt mà còn tận dụng đất đai, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động thực phẩm tại chỗ, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, giáo viên, học sinh bán trú, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Năm học 2017 - 2018, Trường PTDTBT THCS Trung Thu có 268 học sinh, 100% dân tộc Mông. Trong đó, có 207 học sinh bán trú và được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập, ăn bán trú với số tiền 484 nghìn đồng/người/tháng. Do nhiều nguyên nhân, hiện nay nhà ở của học sinh bán trú có 13 phòng, chỗ ở chật hẹp, nước sinh hoạt khan hiếm, sân chơi, bãi tập, phòng học... chưa đáp ứng yêu cầu của nhà trường. Xác định xây dựng phong trào bề nổi nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thu hút học sinh yêu trường mến lớp, động viên giáo viên gắn bó lâu dài với nhà trường với địa phương. Nhà trường phát động đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất để chủ động thực phẩm an toàn tại chỗ, phục vụ đời sống cán bộ, giáo viên học sinh bán trú.

Thầy giáo Phạm Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trung Thu cho biết: Với số tiền được hỗ trợ cho học sinh bán trú như hiện nay và giá thực phẩm tại thị trường xã sẽ rất khó tổ chức sinh hoạt đảm bảo cho học sinh. Xã không có chợ, nguồn thực phẩm của địa phương không đáp ứng nhu cầu, phải mang từ huyện vào, giá cao do chi phí cước vận chuyển. Nếu không tăng gia sản xuất thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh. Trước thực trạng trên, công đoàn nhà trường phát động cán bộ, giáo viên, học sinh thi đua tăng gia sản xuất, coi đó là một trong những tiêu chí thi đua của năm học. Các tổ công đoàn (giáo viên), các khối lớp (học sinh) tranh thủ thời gian giờ nghỉ, ngày nghỉ, tập trung nhân lực lấy cây rào vườn, ủ phân chuồng, làm đất trồng các loại rau xanh. Hiện nhà trường có 1.500m2 đất phù hợp với trồng các loại quả: su su, bí xanh, bí đỏ, đu đủ, chuối. Năm học vừa qua ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học theo chỉ đạo của cấp trên, nhà trường tổ chức tốt tăng gia sản xuất, thu hoạch mấy tấn bí, hơn 1 tấn lợn. Hiện đang nuôi rẽ thí điểm 5 con bò, chim bồ câu, trồng 60 cây đu đủ.

Thầy giáo Cứ A Tủa, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A tâm sự: Giáo viên của trường bán trú khác với giáo viên trường phổ thông, ngoài việc dạy học trên lớp, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với ban quản lý ký túc xá của trường nắm tình hình đời sống, sức khỏe, tâm tư nguyện vọng, dạy kỹ năng sống, dạy các em yêu lao động sản xuất. Em Vừ A Thắng, học sinh lớp 9, tâm sự: Gia đình em ở bản Trung Vàng Khổ, cách trường 9km, đường rất khó đi. Em được ở bán trú, ăn học tại trường, hết tuần mới về nhà thăm bố mẹ. Ở bán trú em được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giảm bớt chi phí cho bố mẹ, có điều kiện học tập, em phấn khởi lắm. Ngoài ra, em được thầy cô hướng dẫn áp dụng kiến thức vào lao động sản xuất, hướng nghiệp, lao động giúp lớp em có thực phẩm bán cho nhà trường, có quỹ để vui liên hoan khi có sự kiện.

Chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu đất đai của địa phương, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo giá thỏa thuận, tổ chức tốt nhà bếp phục vụ bữa ăn an toàn cho học sinh bán trú. Không thực hiện tăng gia sản xuất vào giờ học, ngày học, sản xuất thực phẩm theo hướng an toàn vệ sinh. Trường PTDTBT THCS Trung Thu là địa chỉ đỏ cho các trường bán trú trên địa bàn huyện Tủa Chùa học tập làm theo. Nhà trường còn là nơi để nông dân trong vùng tham quan, học tập, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hộ, xóa đói giảm nghèo.

Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top