Trường THPT Thanh Chăn

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và 15 năm thành lập trường

16:20 - Thứ Bảy, 18/11/2017 Lượt xem: 5919 In bài viết

ĐBP - Ngày 18/11, Trường THPT Thanh Chăn (huyện Điện Biên) tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 15 năm thành lập trường (2002 – 2017).

 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Lò Thị Thời, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ cho các cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển Trường THPT Thanh Chăn.

Trường THPT Thanh Chăn được thành lập năm 2002; ngày đầu có 10 lớp 10, với 326 học sinh. Sau 15 xây dựng và trưởng thành, hiện trường đã khẳng định được vị thế trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà; chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên. Đến nay, trường đã đào tạo được 13 khóa học, 3.626 học sinh đã tốt nghiệp; trong đó 571 học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 học sinh giỏi quốc gia; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt 95%. Đặc biệt, hai năm trở lại đây, kết quả thi THPT quốc gia đạt 100%. Đến thời điểm này, 100% giáo viên của trường đạt trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn; 100% giáo viên xếp loại chuyên môn khá, giỏi…

Tại buổi lễ, các thầy cô cùng đại biểu và học sinh đã ôn lại kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ giáo chức, những người đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

Ghi nhận kết quả 15 năm qua của trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển Trường THPT Thanh Chăn, giai đoạn 2002 - 2017; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho 2 cá nhân.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top