Năm 2017, mở 169 lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

09:20 - Thứ Tư, 24/01/2018 Lượt xem: 6362 In bài viết
ĐBP - Năm 2017, 9 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh mở được 169 lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, thu hút 3.736 học viên tham gia. Trong đó, 17 lớp xóa mù chữ với 325 học viên, 152 lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ với 3.411 học viên. Các nhà trường đã vận dụng kết hợp giữa dạy xóa mù chữ với dạy tiếng dân tộc Mông, Thái. Việc củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tình trạng tái mù chữ cũng được các cấp, ngành phối hợp qua việc tăng cường tổ chức các lớp học chuyên đề, học nghề cho người mới biết chữ tại các trung tâm học tập cộng đồng.

Nhờ vậy, số người trong độ tuổi 15 - 60 trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 386.495 người, đạt 94,6%. Số người trong độ tuổi từ 15 - 35 đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 207.881 người, đạt 98,08%. Số người được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 độ tuổi 15 - 60 đạt 82,08%, độ tuổi 15 - 35 (đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) là 91,84%.

Bảo Anh
Bình luận
Back To Top