Quỹ Khuyến học cơ quan tỉnh đạt gần 1,4 tỷ đồng

09:44 - Thứ Sáu, 16/03/2018 Lượt xem: 6182 In bài viết
ĐBP - Ngày 15/3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác khuyến học các cơ quan tỉnh năm 2018.

Với tinh thần vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức lao động ủng hộ mỗi năm 1 ngày lương, trong năm 2017 Ban Khuyến học cơ quan tỉnh đã vận động xây dựng quỹ Khuyến học cơ quan với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng; vận động hội viên xây dựng quỹ gia đình, tạo nguồn cho con tham gia học tập ở các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp. Ban Khuyến học cơ quan tỉnh khen thưởng cho 1.157 học sinh với tổng số tiền 221 triệu đồng; vận động 773 cán bộ công chức tham gia học tập nâng cao trình độ... đóng góp tích cực vào phong trào khuyến học của tỉnh. Từ đó nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về công tác khuyến học đã được nâng cao, góp phần huy động các tổ chức, các lực lượng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ý thức thường xuyên tự học, tự nâng cao trình độ, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong thời kỳ hội nhập, khơi dậy mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài.

 

Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Ban Khuyến học Cục Thuế tỉnh.

Năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng gia đình học tập, đơn vị học tập. Phấn đấu 100% gia đình, cơ quan đạt chuẩn gia đình học tập, đơn vị học tập. Làm tốt việc khen thưởng con cán bộ đạt thành tích trong học tập; vận động cán bộ công nhân viên chức, lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể Ban Khuyến học Cục Thuế tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài năm 2017.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top