Trao 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo 10 tỉnh miền núi phía Bắc

08:13 - Thứ Tư, 19/09/2018 Lượt xem: 7195 In bài viết
ĐBP - Ngày 18/9, tại Nhà Thi đấu Đa năng tỉnh, Quỹ Hạt giống Việt - Báo Nhân Dân tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của 10 tỉnh miền núi phía Bắc. Tới dự có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Huy Hiền, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt… Về phía tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến dự.

 

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên trao học bổng cho các em học sinh.

Sau đợt trao 1.300 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học các tỉnh vùng đồng bằng Sông Cửu Long vào tháng 8 vừa qua, Quỹ Hạt giống Việt - Báo Nhân Dân tiếp tục trao 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn. Đây là những học sinh tiêu biểu về tinh thần vượt khó hiếu học, được các địa phương lựa chọn dựa trên thành tích học tập xuất sắc trong những năm học vừa qua. Mỗi em nhận được 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng, tổng giá trị học bổng lên tới 3 tỷ đồng. Do điều kiện đường sá xa xôi, nhiều em không có mặt tại buổi lễ nên Ban Tổ chức trao cho các em học sinh tiêu biểu và đại diện của mỗi địa phương. Đối với những em vắng mặt, Ban Tổ chức sẽ chuyển những suất học bổng qua Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Hội Khuyến học địa phương để trao tới tận tay các em.

Quỹ Hạt Giống Việt - Báo Nhân Dân được thành lập năm 2012 nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, giúp xã hội nhận thức đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ và con đường phát triển giáo dục của đất nước; góp phần thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, biện pháp của Ðảng, Nhà nước và ngành Giáo dục về hoạt động giáo dục - đào tạo; đồng thời tạo quyết tâm và ý chí thúc đẩy sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ, chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực của toàn xã hội...

Tin, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top