Chủ động rà soát quy hoạch hệ thống trường, lớp học tại các địa phương

14:19 - Thứ Ba, 06/08/2019 Lượt xem: 10120 In bài viết

ĐBP - Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2018 - 2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 được Bộ GD&ĐT tổ chức vào sáng ngày 6/8. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh...

 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Cờ thi đua cho Sở GD&ĐT.

Năm học 2018 - 2019, ngành GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết "nút thắt" trong hoạt động đổi mới giáo dục, tạo hành lang pháp lý để các địa phương, cơ sở GDĐT thực hiện. Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được nâng lên và chuẩn hóa. Đặc biệt, là tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia của cả nước đạt 94,06%...

Bên cạnh kết quả nổi bật trên, GD&ĐT vẫn còn một số hạn chế: Công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp học ở một số địa phương vẫn còn bất cập; tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để, nhất là giáo viên mầm non; công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật. Mặt khác, công tác phân luồng, giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông chưa hiệu quả; còn để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong khâu chấm thi THPT quốc gia năm 2018 ở một số địa phương; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu, tỷ lệ phòng học kiên cố thấp...

Năm học 2019 - 2020, Bộ GD&ĐT đề ra 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của ngành GD&ĐT để đạt những kết quả nổi bật trong năm học vừa qua. Thủ tướng cũng nêu lên một số hạn chế, tồn tại của ngành, đồng thời đề nghị các địa phương cần chủ động rà soát lại quy hoạch hệ thống trường lớp học, nhất là các trường mầm non và phổ thông để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh. Sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, tránh tình trạng thừa thiếu cục bộ như hiện nay; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở giáo dục đào tạo; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019. Trong đó, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học".

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top