Xây dựng môi trường giáo dục an toàn cho học sinh

08:38 - Thứ Sáu, 06/12/2019 Lượt xem: 10991 In bài viết

ĐBP - Xác định nhiệm vụ xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường là nhiệm vụ quan trọng; thời gian qua, Phòng Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TX. Mường Lay đã tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường. Nhờ vậy, những năm qua trên địa bàn TX. Mường Lay không xảy ra các vụ bạo lực học đường trong trường học.

Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Bà Trần Thị Hiếu, Trưởng phòng GD&ÐT TX. Mường Lay chia sẻ: Hàng năm Phòng đều chủ động ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Ðồng thời xây dựng cơ chế phối hợp phòng ngừa và xử lý bạo lực học đường giữa ngành GD&ÐT, cơ sở giáo dục tại địa phương với chính quyền, các ngành và tổ chức đoàn thể. Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người học, ý thức chấp hành của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm, hậu quả của bạo lực học đường cũng như trách nhiệm phát hiện, thông báo, ngăn chặn các hành vi bạo lực. Nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực đã được các trường trên địa bàn triển khai như: Quán triệt các văn bản quy định về môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực học đường cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và người học; đăng tải nội dung tuyên truyền lên các website, cổng thông tin điện tử của trường, mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền tại các cuộc họp phụ huynh học sinh, các góc tuyên truyền tại cơ sở giáo dục; phát thanh nội dung phòng chống bạo lực học đường vào thời điểm đón trẻ, giờ ra chơi...

Ðặc biệt, để làm tốt công tác phòng chống bạo lực học đường, Phòng GD&ÐT thị xã còn ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động; chỉ đạo các trường tích hợp giảng dạy về phòng chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục. Ðáng chú ý, các trường trên địa bàn thị xã còn tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với gia đình học sinh trong việc thông tin hai chiều, phối hợp quản lý, giáo dục toàn diện học sinh; cam kết giữa học sinh và nhà trường trong việc phòng, chống bạo lực học đường. Mặt khác, các trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề phòng, chống bạo lực học đường; phát động phong trào “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức giáo viên vì một trường học hạnh phúc” từ năm học 2019 - 2020. Ðồng thời, quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp để tạo thêm sân chơi cho học sinh; kịp thời tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình, mô hình phòng chống bạo lực học đường...

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Na Lay) là một trong những đơn vị điển hình trong công tác phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn TX. Mường Lay những năm qua. Chia sẻ với chúng tôi, cô Lã Thị Dưỡng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: Nhiều năm trở lại đây, trường không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường. Ðể đạt được kết quả trên, Trường luôn quán triệt đội ngũ giáo viên, nhân viên thực hiện đúng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học và đạo đức nhà giáo, nghiêm cấm hành vi bạo lực. Ðồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt, chào cờ đầu tuần, các hoạt động tập thể, cuộc họp phụ huynh cho học sinh. Bên cạnh đó, Trường cũng tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; thành lập tổ tư vấn tâm lý cho học sinh để kịp thời tư vấn, giáo dục, uốn nắn, chấn chỉnh các hành vi sai trái, bạo lực. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra hoạt động giảng dạy, vui chơi của học sinh để kịp thời phát hiện các hành vi bạo lực nhằm giúp các em được học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh...

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top