Hội Khuyến học tỉnh triển khai công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020

17:45 - Thứ Hai, 06/01/2020 Lượt xem: 9881 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tại Hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng Giấy khen cho 27 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019.

Năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh phát triển sâu rộng. Các cấp Hội tiếp tục quan tâm củng cố, phát triển tổ chức Hội, hội viên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Hiện nay toàn tỉnh có 10/10 huyện, thị xã, thành phố; 130/130 xã, phường, thị trấn có hội khuyến học... với tổng số 157.594 hội viên (tăng 715 hội viên so với năm 2018). ch cực xây dựng các mô hình học tập, hiện toàn tỉnh có 72.960 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập; 432 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập; 1.011 cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập.

Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng quỹ khuyến học, tính đến nay quỹ khuyến học đã tiếp nhận được gần 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; các đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia... với tổng số tiền trên 500 triệu động.

Năm 2020, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến cán bộ, hội viên và nhân dân; kiện toàn tổ chức hội, đặc biệt một số huyện, xã chưa kiện toàn được lãnh đạo; tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 281/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top