23 đội thi Liên hoan “Tiếng trống Đội ta”

19:51 - Chủ Nhật, 12/07/2020 Lượt xem: 6123 In bài viết

ĐBP - Trong 3 ngày (10 - 12/7), tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Mường Chà, Nhà Thiếu nhi tỉnh (Tỉnh đoàn) phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà tổ chức Liên hoan “Tiếng trống Đội ta” huyện Mường Chà năm 2020.

Một tiết mục tham gia Liên hoan “Tiếng trống Đội ta”.

Tham gia Liên hoan “Tiếng trống Đội ta” có 23 đội thi, với hơn 380 học sinh thuộc các trường THCS và tiểu học trên địa bàn huyện Mường Chà. Mỗi đội thi tham gia 2 phần thi: Bắt buộc và tự chọn. Trong phần thi bắt buộc, mỗi đội phải thực hiện 3 bài trống theo quy định của Đội (trống chào cờ, chào mừng và hành tiến) còn phần thi tự chọn, mỗi đội sẽ thể hiện 1 bài trống đệm trên nền nhạc nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đoàn, Đội, ca ngợi quê hương, đất nước, thầy cô và mái trường.

Liên hoan “Tiếng trống Đội ta” là dịp để liên đội các trường THCS và tiểu học giao lưu, học hỏi, thi đua, rèn luyện kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động phong trào công tác Đội; từ đó góp phần nâng cao tính tự giác của đội viên và tính tự quản của tổ chức Đội, giúp đội viên phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Ban Tổ chức trao 2 giải xuất sắc nhất cho 2 đội: Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông và Trường THCS thị trấn Mường Chà; đồng thời trao 4 giải nhất, 6 giải nhì và 8 giải ba cho các đội đoạt giải; 3 giải khuyến khích; trao giải liên đội có trang phục và đạo cụ đẹp nhất, liên đội có phần thi tự chọn hay nhất và giải các đơn vị vùng khó khăn nhất về tham dự.

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top