Khuyến học, khuyến tài ở Mường Nhé

08:58 - Chủ Nhật, 11/10/2020 Lượt xem: 6092 In bài viết

ĐBP - Dù còn khó khăn, song những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Nhé luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT); thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, khích lệ tinh thần hiếu học, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh có cơ hội đến trường, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập.

Ðại diện Ban Giám hiệu Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mường Toong số 1 trao học bổng cho học sinh nhân dịp khai giảng.

Ðể công tác KHKT đi vào thực tiễn cuộc sống mỗi gia đình, dòng họ, những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) huyện đã làm tốt việc tham mưu giúp cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình hoạt động; chỉ đạo các chi hội, ban khuyến học thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác KHKT. Ông Trịnh Xuân Phùng, Phó Chủ tịch HKH huyện Mường Nhé cho biết: Phát huy vai trò nòng cốt, HKH huyện thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ðến nay, 11/11 xã, 38 đơn vị trường học, 14 ban khuyến học cơ quan, doanh nghiệp, 54 tổ dân cư, bản đã xây dựng thành công tổ chức hội với 8.500 hội viên (chiếm 20% dân số).

Với đặc thù là huyện vùng cao, biên giới, nơi tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, HKH các cấp đã tích cực phối hợp với hội phụ huynh, các nhà trường làm tốt việc huy động học sinh ra lớp; duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần; giáo dục học sinh kỹ năng sống, phòng chống các tệ nạn xã hội. Ðặc biệt đưa ra nhiều hình thức khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần học tập sáng tạo của học sinh; tích cực động viên, tiếp sức cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân đóng góp xây dựng trường chuẩn quốc gia. Năm học 2020 - 2021, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp toàn huyện đạt gần 100%, đến nay đã xây dựng thành công 15 trường chuẩn quốc gia.

Ðể tạo kinh phí hoạt động, HKH đã thực hiện xã hội hóa việc đầu tư phong trào KHKT, tổ chức nhiều hoạt động nhằm khơi gợi sự chung tay, góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân (tới nay, tổng nguồn quỹ KHKT huyện Mường Nhé đạt hơn 300 triệu đồng). Từ nguồn quỹ này, HKH đã sử dụng công khai, minh bạch về tài chính, tổ chức khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích trong phong trào dạy tốt, học tốt (9 tháng qua, các cấp HKH đã tổ chức khen thưởng với tổng số tiền gần 250 triệu đồng cho học sinh giỏi, học sinh đạt giải qua các kỳ thi; cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn...). 

Ðặc biệt, với phương châm “Mỗi gia đình là một hội viên khuyến học; mỗi thôn, bản là một chi hội khuyến học” HKH đã tích cực tuyên truyền, khơi dậy truyền thống hiếu học của nhân dân, động viên thúc đẩy các cá nhân, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua KHKT ngay tại cơ sở. Xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chuyển biến từ nhận thức đến hành động, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng: “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học”... Qua các phong trào đã phát hiện những điểm sáng KHKT tiêu biểu để nhân rộng toàn huyện như: Dòng họ Pờ, Toán (dân tộc Hà Nhì); dòng họ Lò, Khoàng (dân tộc Thái); dòng họ Giàng, Thào (dân tộc Mông)...

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - THCS Mường Toong là một trong những chi hội cơ sở tiêu biểu trong phong trào KHKT. Thầy Nguyễn Văn Tâm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Học sinh nhà trường 100% là con em đồng bào DTTS, vì thế để duy trì sĩ số học sinh, nhất là nâng cao chất lượng dạy và học, Chi hội Khuyến học nhà trường đã chủ động phối hợp với hội phụ huynh, trưởng bản vận động các em ra lớp đúng độ tuổi, đảm bảo chuyên cần. Ðến nay, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 97%. Ðặc biệt, Chi hội cũng thường xuyên tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc vào các ngày lễ (20/11), đợt thi đua; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị (hiện nhà trường có 13 phòng học kiên cố, 3 phòng ba cứng; thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy). Từ đó, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, trở thành nguồn cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top