Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Mường Ảng

09:39 - Thứ Tư, 21/10/2020 Lượt xem: 7524 In bài viết

ĐBP - Nhằm góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần hiếu học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn, thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Mường Ảng thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trên địa bàn huyện.

Hội Khuyến học huyện Mường Ảng nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

Ông Lê Văn Thống, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Mường Ảng cho biết: Hội Khuyến học huyện hiện có hơn 200 chi hội khuyến học các cấp với trên 16.000 hội viên, chiếm gần 30% dân số toàn huyện. Hàng năm, Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt phối hợp với Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện chỉ đạo kịp thời hội khuyến học các xã, thị trấn thực hiện giải pháp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa trong phong trào học tập suốt đời trên địa bàn huyện. Cụ thể, triển khai hiệu quả mô hình “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, giai đoạn 2016 - 2020”; hội khuyến học các cấp tiến hành rà soát, đăng ký đạt các mô hình khuyến học theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCÐ) tại các xã, thị trấn; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, tư vấn cho các cơ sở hội, vận động nhân dân tham gia học tập và sinh hoạt tại các TTHTCÐ với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú…

Ðể nâng cao chất lượng hoạt động của TTHTCÐ, Hội Khuyến học huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn TTHTCÐ các xã, thị trấn triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể nhằm xây dựng xã hội học tập ở địa phương sao cho hiệu quả nhất. Nhờ đó, thời gian qua TTHTCÐ ở huyện đã phục vụ hàng trăm lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia học tập và sinh hoạt với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, như: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức về khoa học kỹ thuật, nước sạch vệ sinh môi trường, chương trình giáo dục sức khỏe, bình đẳng giới, những kiến thức hiểu biết về xã hội… Ðến nay, toàn huyện có 80% TTHTCÐ được đánh giá xếp loại khá, tốt; 70% xã đạt cộng đồng học tập khá, tốt.

Ðể công tác khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng, tạo thành phong trào lan tỏa trong xã hội, Hội Khuyến học huyện đặc biệt quan tâm xây dựng Quỹ Khuyến học. Thông qua nguồn Quỹ Khuyến học động viên kịp thời học sinh, giáo viên đạt nhiều thành tích trong học tập, giảng dạy; học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống… Hiện nay, 100% chi hội khuyến học ở huyện đã xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài và hàng năm đều tổ chức trao học bổng cho học sinh vượt khó, hiếu học. Mới đây, thông qua khớp nối của UBND huyện, Tập đoàn Ngọc Diệp (thành phố Hà Nội) đã tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường” cho học sinh cấp tiểu học tại xã Ngối Cáy. Ngoài các phần quà mà đoàn trao tặng cho học sinh (áo đồng phục, các suất quà cho học sinh nghèo vượt khó), đoàn đã trao 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Ngối Cáy.

Theo ông Lê Văn Thống, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, bằng nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, phù hợp đến các TTHTCÐ, đơn vị, trường học nhằm phát huy hơn nữa vai trò của khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng; từ đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực trên địa bàn.

Bài, ảnh: Nguyễn Huế (Trường Chính trị tỉnh)
Bình luận
Back To Top