Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

08:55 - Thứ Năm, 29/10/2020 Lượt xem: 8347 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, tình trạng học sinh, nhất là học sinh THPT đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ xảy ra khá phổ biến. Không chỉ chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông mà nhiều học sinh còn không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt đèn đỏ... tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) nhắc nhở học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo).

Ðể hạn chế tình trạng học sinh vi phạm giao thông, hàng năm, lực lượng chức năng đều phối hợp với các nhà trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Tuy nhiên, tình trạng học sinh, nhất là học sinh bậc THPT vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra với nhiều mức độ khác nhau. Theo quan sát, vào giờ tan học tại khu vực trường THPT trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ, có không ít học sinh điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm3. Ngoài ra, tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện, xe mô tô dưới 50cm3 tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở 2, chở 3, vượt đèn đỏ… vi phạm an toàn giao thông cũng diễn ra khá nhiều.

Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ đang cho phép người từ 16 - 18 tuổi được sử dụng xe mô tô từ 50cm3 trở xuống, vì vậy, nhiều gia đình thay vì mua xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện đã chọn mua các loại xe mô tô dưới 50cm3 (biển AA) cho con em mình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc điều khiển loại phương tiện này còn những bất cập và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do luật cho phép người điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3 không cần giấy phép lái xe, nghĩa là không qua đào tạo, sát hạch, nên các em chưa được đào tạo kỹ năng lái xe, kỹ năng xử lý các tình huống, chưa được tìm hiểu luật giao thông cặn kẽ. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 8.800 xe máy dưới 50cm3, gần 6.700 xe máy điện. Ðối tượng sử dụng các loại xe này hầu hết là học sinh tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi. Nhiều vụ vi phạm được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý là do học sinh, thiếu niên điều khiển loại phương tiện này. Ðiển hình là đầu tháng 5/2020, Ðội Cảnh sát Giao thông - Trật tự - Cơ động (Công an TP. Ðiện Biên Phủ) bắt một nhóm thanh niên 12 người tụ tập để thực hiện hành vi bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô tại khu vực C4, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên). Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này khai là học sinh thuộc các trường THCS trên địa bàn huyện Ðiện Biên. Từ giữa năm 2019 đến nay, nhóm học sinh này thường xuyên tụ tập vào ban đêm, sử dụng xe máy dung tích dưới 50cm3 nhưng đã được “độ” lại để đạt tốc độ cao hơn, tháo biển số hoặc che biển, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng từ khu vực C4 đến khu vực đầu thành phố thuộc địa phận xã Thanh Minh, TP. Ðiện Biên Phủ.

Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác phát hiện, cảnh cáo, nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm trật tự giao thông, nhất là đối với học sinh; thậm chí gửi giấy thông báo những trường hợp học sinh vi phạm về nhà trường để có biện pháp quản lý. Ðơn cử, cuối năm 2019, Công an huyện Ðiện Biên phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập tại khu vực Bom La, xã Thanh Xương đi xe mô tô hai bánh bằng một bánh (bốc đầu xe) gây mất an ninh trật tự. Qua xác minh, công an xác định được 8 thiếu niên, trong đó có 4 em thực hiện hành vi đi xe bằng một bánh, số còn lại đứng xem và cổ vũ đều là học sinh các trường học trên địa bàn huyện. Ðể răn đe, xử lý, Công an huyện Ðiện Biên đã phối hợp với ban giám hiệu các trường có học sinh vi phạm mời phụ huynh và các em học sinh để kiểm điểm hành vi vi phạm.

Hiện nay nội dung giáo dục an toàn giao thông cho học sinh đã được đưa vào một số tiết học chính khóa trong trường học. Ðồng thời, thực hiện lồng ghép tuyên truyền vào các buổi chào cờ đầu tuần; phối hợp với công an tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông” dưới hình thức đố vui, tiểu phẩm, hùng biện, vẽ tranh. Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT tại nhiều tuyến đường trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn xảy ra. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), từ tháng 10/2019 - 9/2020, đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính 130 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ là học sinh, sinh viên. Còn trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ, từ đầu năm đến nay lực lượng Công an thành phố đã xử lý 592 trường hợp thanh thiếu niên (chủ yếu học sinh) vi phạm các quy định về Luật Giao thông đường bộ. Các hành vi vi phạm chủ yếu như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện mô tô trên 50cm3, vượt đèn đỏ…

Phong Vân
Bình luận
Back To Top