Gặp mặt, khen thưởng 6 học sinh đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2020

21:37 - Thứ Bảy, 31/10/2020 Lượt xem: 8037 In bài viết

ĐBP - Tối 31/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ gặp mặt, khen thưởng cho các em học sinh đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2020.

Ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giấy khen cho 2 em: Lò Nguyễn Uyên Nhi và Hoàng Minh Tuấn.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động từ tháng 2/2020. Đây là hoạt động dành cho học sinh, sinh viên bao gồm cả người khiếm thị, với mục đích khơi dậy niềm hứng thú, đam mê đọc sách; từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong giới trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên. Sau 8 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên.

Tại tỉnh Điện Biên, Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 đã thu hút hơn 2.000 bài dự thi của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Các bài thi được đánh giá có chất lượng tốt, hình thức trình bày rõ ràng, nội dung độc đáo, đa dạng đã thể hiện sự yêu thích đọc sách, hiểu được lợi ích của việc đọc sách. Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 15 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh dự thi chung kết cấp quốc gia và đã có 6 bài thi đạt giải trong vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2020.

Để ghi nhận thành tích và động viên khen thưởng các em học sinh đã vinh dự đạt giải cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng cho các em: Lò Nguyễn Uyên Nhi, lớp 8C4, Trường THCS Tân Bình (TP. Điện Biên Phủ) đạt giải nhì; Hoàng Minh Tuấn, lớp 8C4, Trường THCS Tân Bình (TP. Điện Biên Phủ) đạt giải ba và 4 học sinh đạt giải khuyến khích là: Trần Tuệ Lâm, lớp 3A1, Trường Tiểu học thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng); Ngô Trần Phương Thảo, lớp 10A1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Đào Thị Thảo, lớp 12C1, Trường THPT huyện Điện Biên; Trần Triệu Thu Phương, lớp 11B5, Trường THPT Phan Đình Giót (TP. Điện Biên Phủ).

Tin, ảnh: Quang Hưng
Bình luận
Back To Top