Khởi tố đối tượng hành hung học sinh tại Trường THCS Tân Bình

18:19 - Thứ Hai, 21/12/2020 Lượt xem: 7588 In bài viết

ĐBP - Chiều 21/12, UBND TP. Điện Biên Phủ tổ chức họp báo thông tin vụ việc 1 học sinh bị hành hung tại Trường THCS Tân Bình (phường Tân Thanh) ngày 9/12 vừa qua.

Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí về vụ việc hành hung học sinh tại Trường THCS Tân Bình.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo UBND TP. Điện Biên Phủ thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí về vụ việc xảy ra tại Trường THCS Tân Bình được dư luận quan tâm hiện nay. Theo đó, vào tiết 4 buổi học ngày 9/12, học sinh Nguyễn Quang Huy và Triệu Lê Nhật Minh, lớp 6A4, Trường THCS Tân Bình có xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhau. Sau khi tan học, em Nguyễn Quang Huy đấm vào mặt em Triệu Lê Nhật Minh. Đến khoảng 13h45 phút cùng ngày, phụ huynh học sinh Triệu Lê Nhật Minh là Triệu Ngọc Phương (trú tại phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ) đến lớp 6A4 hành hung em Nguyễn Quang Huy và yêu cầu Huy ra khỏi khu vực trường.

Cũng theo thông tin từ UBND TP. Điện Biên Phủ, sau khi sự việc xảy ra, học sinh Nguyễn Quang Huy vẫn đi học đều. Tỷ lệ % tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho em Nguyễn Quang Huy tại thời điểm giám định là 1%. Còn thông tin em Nguyễn Quang Huy bị ảnh hưởng sức khoẻ trên 40% là chưa chính xác. Hiện tại, học sinh đã ổn định tâm lý, tham gia đều các hoạt động giáo dục tại trường. Ngoài ra, tâm lý của thầy và trò Trường THCS Tân Bình cũng đã ổn định, mọi hoạt động dạy và học diễn ra bình thường trở lại.

Phóng viên Vũ Tất Lợi, VOV Tây Bắc đặt câu hỏi về sự việc xảy ra tại Trường THCS Tân Bình ngày 9/12/2020.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thường trực Thành ủy, UBND TP. Điện Biên Phủ đã chỉ đạo các phòng, ban nhanh chóng giải quyết vụ việc theo quy định trên tinh thần xử lý đúng người, đúng tội để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý và thực thi nhiệm vụ. Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình Phạm Sỹ Quý bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 21/12/2020 để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Cùng với đó, Công an TP. Điện Biên Phủ đã vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập cá nhân liên quan là ông Triệu Ngọc Phương. Ông Phương đã khai nhận toàn bộ sự việc xảy ra tại Trường THCS Tân Bình, ngày 9/12/2020. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định số 149 khởi tố vụ án, Quyết định số 176 khởi tố bị can đối với ông Triệu Ngọc Phương và được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Điện Biên Phủ phê chuẩn theo Quyết định số 07. Ông Triệu Ngọc Phương bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận
Back To Top