Giáo dụcKhoa học

Bắc Bộ có nắng hanh

00:00 - Thứ Ba, 13/01/2015 Lượt xem: 1033 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Ngày 13/1, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ đang có xu hướng tốt hơn, ngày có nắng xua bớt cảm giác rét buốt.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển vẫn gây nguy hiểm cho nhiều vùng. Lúc 1 giờ vùng áp thấp ở vào khoảng 5,5-6,5 độ vĩ Bắc, 113,5-114,5 độ kinh Đông gây mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Sóng biển cao 2.5 - 3.5 mét ở khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa.

Khu vực Bắc biển Đông ảnh hưởng của không khí lạnh nên có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, phía nam có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4 mét. Biển động mạnh. Rủi ro thiên tai cấp độ 2.

Trên đất liền, các tỉnh phía Bắc vẫn là một ngày ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ vẫn ở mức thấp, phía Tây Bắc Bộ 8 - 11 độ C, có nơi dưới 7 độ C, cao nhất 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt cao hơn 9 - 12 độ C, nhưng vùng núi cao chỉ từ 4 - 7 độ C, buổi trưa nhiệt độ tăng lên so với ngày hôm qua 18 - 21 độ C. Cảm giác ấm áp hơn nhưng trời hanh khô khi độ ẩm trong ngày giảm xuống 50 - 55%.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét với nền nhiệt sáng và đêm xuống thấp 9 - 12 độ C, trưa chiều nhiệt tăng lên 18 - 21 độ C.

Miền Trung chỉ còn mưa vài nơi, ngày trời nắng. Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét với mức nhiệt cao nhất 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời mát với nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía bắc 23 - 26 độ C, phía nam nóng hơn với nền nhiệt 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời se lạnh về đêm và sáng với nền nhiệt 16 - 19 độ C, ban ngày nhiệt độ tăng ở mức 26 - 29 độ C.

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Theo TTXVN
Bình luận
Back To Top