Giáo dụcKhoa học

Mưa, rét tiếp diễn ở Bắc bộ

00:00 - Thứ Tư, 25/03/2015 Lượt xem: 1077 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 25/3, không khí lạnh tăng cường xuống gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông cho các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Các tỉnh Bắc bộ sáng nhiều mây, chỉ còn có mưa rải rác, độ ẩm ở mức cao. Sáng trời lạnh khi nền nhiệt ở Đông Bắc Bộ dưới 19 độ C, trưa có nhiều khoảng tạnh ráo, cao nhất không vượt quá 22 độ C, riêng phía Tây Bắc nền nhiệt cao hơn, phổ biến 20 - 23 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3-4.
Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động; Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Rủi ro thiên tai cấp độ 2.

Ngày 25/3, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh với nền nhiệt thấp nhất có nơi dưới 16 độ C, cao nhất đạt 23 độ C, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ vẫn khá cao 24 - 27 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét với mức nhiệt cao nhất chỉ 22 độ C, vùng núi 16 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét khi nền nhiệt độ cao nhất không vượt quá 21 độ C.

Miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc trời lạnh với nền nhiệt thấp nhất 18 - 21 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, trời khá khô khi độ ẩm giảm xuống còn 40 - 50%, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Trời nóng với mức nhiệt cao nhất 32 - 35 độ C

Theo TTXVN
Bình luận
Back To Top