Giáo dụcKhoa học

Robot giết chết người trong nhà máy ô tô Volkswagen

00:00 - Thứ Năm, 02/07/2015 Lượt xem: 547 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Một công nhân bị robot giết chết tại nhà máy sản xuất ô tô Volkswagen ở Đức.

Thông tin trên được hãng ô tô nổi tiếng Volkswagen cho biết hôm 1/7.

Trụ sở hãng ô tô Volkswage ở Wolfsburg, Đức.

Theo người phát ngôn của Volkswage – ông Heiko Hillwig, nạn nhân 22 tuổi, thiệt mạng hôm 29/6 tại nhà máy ở Baunatal, cách thành phố Frankfurt khoảng 100km về phía bắc.

Nạn nhân trẻ tuổi nói trên vốn thuộc đội điều chỉnh robot hoạt động. Anh bị một robot túm lấy và nghiền nát.

Theo lời ông Hillwig, những kết luận ban đầu cho thấy sự cố xảy ra có thể do lỗi của con người chứ không phải trục trặc của robot – vốn được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ trong quy trình lắp ráp ô tô. Thông thường loại robot nói trên vẫn hoạt động trong một khu vực hạn chế trong nhà máy.

Ngoài nạn nhân còn có một công nhân khác tại hiện trường khi vụ việc xảy ra nhưng người này không bị hại. Người phát ngôn của công ty từ chối cho biết thêm chi tiết vụ việc và lấy lý do là cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin các công tố viên đang cân nhắc việc đưa ra cáo buộc và nếu có thì cáo buộc nhằm vào ai.

Theo NLĐ
Bình luận
Back To Top