Giáo dụcKhoa học

Bão số 2 hướng vào phía Trung Quốc

00:00 - Thứ Ba, 07/07/2015 Lượt xem: 680 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Tối 6-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão Linfa đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 2. Tuy nhiên, hiện hướng di chuyển của bão đang hướng về phía đất liền thuộc tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

Chiều và tối 6-7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 119,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 đến 88km/giờ), giật cấp 10 - 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Khoảng ngày 8-7, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 22,1 độ vĩ Bắc; 120,1 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 đến 90km/giờ), giật cấp 10 - 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11 và có mưa dông mạnh, biển động rất mạnh. Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa dông rải rác, sóng biển cao 2 - 4m, biển động.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top