Giáo dụcKhoa học

Ánh Viên giành HCB Cúp thế giới nội dung 400m hỗn hợp

00:00 - Thứ Năm, 13/08/2015 Lượt xem: 1462 In bài viết
Đêm 12-8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục làm lên lịch sử khi lần đầu đoạt HCB ở Cúp bơi thế giới ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp nữ.

Ánh Viên (bìa trái) trên bục nhận huy chương bạc đầu tiên Cúp thế giới.

Tại nội dung này, ban đầu có 6 VĐV đăng ký nhưng đến phút chót chỉ còn 5 VĐV tham dự trong đó có Nguyễn Thị Ánh Viên và kình ngư nổi tiếng người Hungary Hosszu. Sức ép với Ánh Viên vì thế cũng nhẹ hơn và cô đã bộc lộ sự tư tin từ những vòng bơi đầu tiên.

Ở cả 2 vòng bơi bướm, Ánh Viên đều dẫn đầu bất chấp sự đeo bám của Hosszu. Sau 50m bơi ngửa tiếp theo, Ánh Viên cũng dẫn đầu. Nhưng đến vòng bơi thứ tư, cũng là 50m bơi ngửa cuối, Hosszu đã vượt lên trong gang tấc để rồi duy trì lợi thế cho đến những mét cuối.

Kết thúc 100m bơi ếch, Hosszu đã bỏ xa Ánh Viên với khoảng thời gian là 1,7 giây. Sau 50m bơi tự do đầu tiên, Hoszu đã cách Ánh Viên tới 3,44 giây. Và cuối cùng, Hosszu đã về nhất với thành tích 4 phút 36 giây 25. Còn Nguyễn Thị Ánh Viên cũng giữ được lợi thế so với các kình ngư khác để về nhì với thành tích 4 phút 40 giây 79. Thành tích này kém thành tích mà cô vừa đạt được ở Giải vô địch bơi thế giới - cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của cô gần 2 giây (4 phút 38 giây 78). Về thứ 3 nội dung này là kình ngư người Pháp L.Grangeon (4 phút 41 giây 54).

Dù chỉ số chuyên môn chưa có bước tiến, sau khi thi lên tiếp trong 2 ngày, nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên đã tạo nên cột mốc mới trong làng bơi Việt Nam khi trở thành kình ngư đầu tiên giành HCB Cúp thế giới, cho dù giải đấu này thua kém hơn khá nhiều so với Giải vô địch thế giới cả về quy mô, chất lượng VĐV.

Cũng trong đêm 12-8, kình ngư Việt Nam khác là Lê Nguyễn Paul đã tham dự chung kết nội dung 200m ngửa và về thứ 7/8 với 2 phút 03 giây 88.

Sau Cúp thế giới tại Nga, Ánh Viên sẽ tới Pháp tiếp tục dự giải đấu Cúp thế giới khác, diễn ra trong các ngày 15 và 16-8.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top