Giáo dụcKhoa học

Việt Nam giành 3 giải thưởng tại Shell Eco-marathon 2016

00:00 - Thứ Hai, 07/03/2016 Lượt xem: 2825 In bài viết
Vượt qua hơn 117 đội sinh viên đến từ 17 quốc gia, 3 đội sinh viên Việt Nam được vinh danh tại Cuộc thi Chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu Shell Eco-marathon (SEM) châu Á 2016 diễn ra từ ngày 3-6/3 tại Phillippines.

Việt Nam có 8 trường ĐH, CĐ tham dự với 11 đội xe. Các đội tham gia tranh tài thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu ở hai hạng mục “Mô hình cơ sở” và “Mô hình đô thị” trong nhóm 7 loại năng lượng khác nhau.

Đoàn sinh viên Việt Nam giành chiến thắng tại SEM châu Á 2016.

Kết quả, “Mô hình đô thị - nhiên liệu thay thế” của Đội LH-Gold Energy (ĐH Lạc Hồng) thành công giữ vững ngôi vô địch sau khi đánh bại đội Indonesia với thành tích sít sao 186 km/1 lít xăng sinh học ethanol, chỉ hơn đội bạn 2km.

“Mô hình đô thị - xăng” của  Đội CKD-MIN10 (ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM) đạt giải Ba với thành tích 109 km/1 lít xăng; “Mô hình cơ sở - xăng” của  Đội HaUI AUTO (ĐH Công nghiệp Hà Nội) giành giải Ba hạng mục cạnh tranh gay gắt với nhiều đội dự thi nhất với thành tích 326 km/1 lít xăng.

Theo em Lê Phương Long, Trưởng nhóm LH-Gold Energy, cuộc thi năm nay có rất nhiều thách thức do thay đổi về đường đua và năng lực của các đội dự thi mạnh hơn năm trước rất nhiều.

Vì thế, khi chuẩn bị cho cuộc thi, nhóm đã học hỏi, nghiên cứu, cải tiến xe, vì đây là bí quyết mấu chốt giúp đội vượt qua vòng kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt, đồng thời nâng cao khả năng điều khiển xe sao cho chiếc xe đạt được hiệu quả sử dụng nhiên liệu tối ưu.

Theo kết quả cuộc thi năm nay, 4 đội tham dự “Mô hình đô thị”, gồm 3 đội của Indonesia và 1 đội Philippines đạt yêu cầu tham dự giải đấu "Tay đua vô địch thế giới" tổ chức tại Anh vào cuối năm nay. Riêng đội ĐH Kỹ thuật Nanyang Singapore có thiết kế xe 3D độc đáo được đặc biệt mời tham dự với vai trò đại diện.

Ngoài 24 giải thưởng On-track sẽ được trao cho các đội đua ở cả hai hạng mục "Mô hình cơ sở" và "Mô hình đô thị", Ban Tổ chức cuộc thi còn dành 5 giải phụ Off-track trao cho các đội thi bao gồm: Truyền thông, thiết kế phương tiện, đổi mới kỹ thuật, an toàn, kiên định và tinh thần.

Theo Chinhphu
Bình luận
Back To Top