Giáo dụcKhoa học

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Nhà máy Z111

00:00 - Thứ Ba, 05/04/2016 Lượt xem: 2246 In bài viết
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh mong muốn đội ngũ cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111 tiếp tục đoàn kết, tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ khoa học công nghệ, góp phần triển khai hiệu quả dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất súng bộ binh” bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng...

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tham quan dây chuyền sản xuất súng bộ binh tại Nhà máy Z111.

Sáng 4/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Cùng đi có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Sau khi đi thăm các khu sản xuất vũ khí và nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z111 báo cáo, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên nhà máy trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy Z111 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đại tướng Phùng Quang Thanh mong muốn đội ngũ cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111 tiếp tục đoàn kết, tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ khoa học công nghệ, góp phần triển khai hiệu quả dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất súng bộ binh” bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ trưởng lưu ý, cùng với duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy Z111 cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đời sống, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho cán bộ, công nhân viên nhà máy.

Theo Đại tá Lê Xuân Lý, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy, năm 2015, nhà máy triển khai nhiều nhiệm vụ, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, vừa triển khai thực hiện dự án súng bộ binh đang ở giai đoạn nước rút, đồng thời triển khai các nhiệm vụ khác như bảo đảm vũ khí phục vụ nhiệm vụ A40, A70, đại hội Đảng các cấp… Mặc dù cùng một lúc triển khai nhiều nhiệm vụ, nhưng với sự quyết tâm cao độ và sự chủ động, sáng tạo, năm 2015, đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhà máy đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Đặc biệt, nhà máy đã nâng cao chất lượng súng ngắn K54, súng máy phòng không 12,7 mm, súng đại liên PKMS, súng AK… được các đơn vị trong toàn quân đánh giá cao. Năm 2015, nhà máy đã vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể, giá trị doanh thu, tăng 19,2% so với năm 2014; lợi nhuận tăng 6,1% so với năm 2014; thu nhập bình quân đạt 7,92 triệu đồng/người/tháng.

Theo QĐND
Bình luận
Back To Top