Giáo dụcKhoa học

93% số tiến sĩ làm việc trong cơ quan Nhà nước

00:00 - Thứ Tư, 04/05/2016 Lượt xem: 1597 In bài viết
Theo công bố của Bộ KH&CN, Việt Nam hiện có 12.261 tiến sĩ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học, công nghệ.

Trong đó có 11.411 người làm trong khu vực nhà nước, 830 người làm trong khu vực ngoài nhà nước, còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Thống kê số lượng tiến sĩ theo khu vực hoạt động (nói cách khác là theo loại hình tổ chức) cho thấy trường đại học là khu vực có số lượng tiến sĩ nhiều nhất (7.959 người, chiếm gần 65%), tiếp sau là khu vực các viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển KH-CN (3.367 người, chiếm gần 28%). Khu vực doanh nghiệp có tỷ lệ cán bộ nghiên cứu là tiến sĩ thấp nhất.

Theo Chinhphu
Bình luận
Back To Top