Giáo dụcKhoa học

Nga công bố hàng loạt tên lửa mới khiến các "siêu tăng" của NATO run rẩy

00:00 - Thứ Sáu, 27/05/2016 Lượt xem: 3981 In bài viết
Quân đội Nga đang tiếp nhận tên lửa Kornet-M và hệ thống tên lửa 9K115-2 Metis-M vác vai/tên lửa vác vai điều hướng chống xe tăng thế hệ mới, theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp Quốc phòng Nga cho biết vào chiều 26-5.

“Quân đội Nga đang tăng cường khả năng chống xe tăng địch, thông qua việc tiếp những hệ thống tên lửa chống xe tăng thế hệ mới, chẳng hạn Kornet và Kornet-M. Vào tháng 3-2015, Bộ Quốc phòng đã đưa hệ thống tên lửa vác vai Metis-M1 và tên lửa điều hướng chống xe tăng vào phục vụ”.

Hệ thống tên lửa Kornet AT-14 vác vai chống xe tăng của Nga.

Thời gian phục vụ của những tên lửa chống tăng thế hệ trước đây, cụ thể gồm: 9K111 Fagot, 9K115 Metis và 9K111-1 Konkurs sắp hết hạn. Chúng không còn hiệu quả để loại  bỏ xe tăng chiến đấu từ hạng trung đến hạng năng  bọc thép trên chiến trường hiện đại.

Tên lửa cũ được sản xuất từ thời Xô viết trước đây không thể làm “mẻ” lớp giáp xe tăng M1A2 Abrahams và Leopard 2A5/A6, trong khi Kornet/Kornet-M, Konkurs-M và Metis-M1 được trang bị hệ thống dò tìm mục tiêu bằng quang-điện tử thực sự là mối đe dọa đối với “mãnh hổ” chiến trường của NATO.

Quân đội Nga sẽ thay mới hoàn toàn hệ thống tên lửa chống tăng vào năm 2020”, nguồn tin nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ số lượng vũ khí chống xe tăng sẽ được cung cấp cho quân đội. Theo báo cáo của Viện Khoa học Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Liên bang Nga (IISS), Quân đội Nga đã triển khai 9k111 Fagot, 9K113 Konkurs, 9K115-1 Metis-M, 9K135 Kornet, 9k114 Shturn, 9k120 Ataka, 9K123 Khrisantema và 9K121M Vikhr-M...

Tên lửa Kornet chống xe tăng sẽ thay thế Forgot và Konkurs. 9K135 bao gòm dàn phóng 3 chân, tên lửa dẫn đường và ống nhòm quang-điện tử tich hợp camera chụp ảnh bằng nhiệt tự làm mát. 

Kornet nặng khoảng 63,7kg. Vì vậy, nó cần phải có 3-4 binh sĩ khiêng, vác. Vũ khí có hệ thống ra lệnh tác chiến bán tự động bằng ánh sáng-laser (SACLOS), nó bắn 2 loại tên lửa chống xe tăng gồm: 9M133-1 và 9M133F-1 đa chức năng.

9M133-1 có khả năng xuyên giáp xe tăng bọc thép hạng hạng. Nó có khả năng “khoan” lớp giáp đồng nhất dày 1.000-1.200mm chỉ sau giáp phản ứng nổ (ERA) và có tầm bắn tối đa lên đến 5,5km.

Kornet-M được trang bị ống nhòm quang-điện tử nâng cấp của Kornet (độ thu phóng 12/20x) và bệ phóng cải tiến 9P163M-2. Nó phóng tên lửa 9M133M-2 có khả năng xuyên giáp đồng nhất dày từ 1.100-1.300mm.

9M133FM-2 được trang bị đầu đạn nổ phân mảnh cực mạnh (HE), có sức công phá 10kg thuốc nổ TNT, tên lửa có tầm bắn tối đa 8km và trọng lượng chiến đấu 31kg, khi giảm trọng lượng đầu đạn với lượng thuốc nổ chỉ còn 7kg, tầm bắn tăng lên đến 10km.

Hệ thống tên lửa Metis-M chống xe tăng của Nga.

Để tăng cường khả năng chống tăng, Nga đã phát tiển hệ thống xe quân sự Kornet-M tự hành chống tăng dựa trên nguyên mẫu VPK-233116 “Mãnh hổ”. Hệ thống được trang bị 8 quả tên lửa (luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu) gồm 9M133M-2/9M133FM-3 được lắp đặt trên trên 2 ống hướng thẳng lên trời. Ngoài ra, khoang xe còn dự trữ 8 quả tên lửa như thế.

Hệ thống có thể theo dõi, tấn công 2 mục tiêu và vô hiệu hệ thống phòng thủ chủ động (APS) của kẻ thù cùng một lúc. Nó được trang bị hệ thống gây nhiễu, gây suy yếu vũ khí chính xác và hệ thống dò tìm mục tiêu bằng quang-điện tử mà đối phương sở hữu. 

Xe có thể loại bỏ những mục tiêu không kích tầm thấp, chẳng hạn máy bay không người lái, trực thăng chiến đấu và máy bay phản lực yểm trợ không kích (CAS). 

Theo CAND
Bình luận
Back To Top