Giáo dụcKhoa học

Bão Nida hướng vào Trung Quốc

15:15 - Chủ Nhật, 31/07/2016 Lượt xem: 2948 In bài viết

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương chiều 30-7 cho biết, vùng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khu vực phía Đông Philippines đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ nhanh là 15-20km/giờ. Vị trí tâm ATNĐ vào chiều 30-7 ở tọa độ 15 độ vĩ Bắc - 126,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 540km về phía Đông Đông Nam với sức gió cấp 7 và giật cấp 8-9.

Cả Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và các đài khí tượng quốc tế đều cho biết, vùng ATNĐ đã phát triển thành bão từ chiều 30-7 với tên quốc tế là Nida, sẽ đổ vào khu vực Quảng Đông - Trung Quốc và chu vi bão sẽ gây nguy hiểm cho khu vực Bắc biển Đông từ ngày 31-7 và 1-8. Sau khi đi vào vùng Bắc biển Đông, bão Nida sẽ đạt cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của bão Nida, từ sáng 1-8, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Thời tiết tại TPHCM đang chịu ảnh hưởng gián tiếp của gió Tây Nam và bão Nida. Từ ngày 31-7 đến 2-8, hình thái chủ yếu là ngày nắng, tối có mưa rào hoặc dông. Từ ngày 3-8 trở đi mưa tăng cường hơn khi gió Tây Nam tăng cấp.

Còn theo thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng điều tiết của hồ thủy điện Cốc Ly (Bắc Hà - Lào Cai) sau bão số 1 nên hiện mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên (Lào Cai) lên nhanh. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên chậm. Mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang đã đạt đỉnh ở mức 21,34m nhưng vẫn dưới báo động 1 là 0,66m và đang xuống chậm. 

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top