Giáo dụcKhoa học

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

14:43 - Thứ Hai, 22/08/2016 Lượt xem: 3486 In bài viết

*Nhiều tuyến đê bị lũ đe dọa

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương sáng nay 22-8 cho biết, tại nhiều nơi ở miền Bắc vẫn đang tiếp tục mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3 và rãnh áp thấp gây mưa.

Từ rạng sáng 22-8, tại các khu vực thuộc phía nam và phía Tây của thủ đô Hà Nội có mưa rất to, kéo dài thành nhiều cơn, gây ngập lụt cục bộ. Trong khi đó ở ngoại thành Hà Nội, nước lũ sông Hồng dâng cao đã tràn vào các sông con chảy qua địa bàn, gây ngập lụt trên diện rộng ở các làng mạc, khu vực trồng trọt dọc hai bên sông.

 

Các làng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội nằm ven sông Tích bị ngập lụt nước mưa lũ sáng 22-8.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh hiện ở đây có khoảng 500ha lúa ngập gần ½ cây. Địa phương đang vận hành 356/586 máy bơm tiêu các loại. Ở tỉnh Vĩnh Phúc có 5.748ha (4.490ha lúa và 1.258ha rau màu) bị ngập. Địa phương đang vận hành 16 trạm bơm để tiêu úng.

Tại tỉnh Phú Thọ có 1.446,4ha (805,8ha lúa, 640,6ha hoa màu) bị ngập, đang vận hành 14 trạm với tổng số 58 máy bơm để tiêu úng. Tỉnh Yên Bái có 1.371,8ha bị ngập và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hiện lũ trên sông Hồng còn dâng cao.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ngoài hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập do nước lũ và mưa từ ngày 19-8 đến nay (22-8), đã có 10.755ha lúa và 2.629ha hoa màu bị ngập úng (riêng tỉnh Vĩnh Phúc đã có 4.490ha lúa và 1.258ha hoa màu bị ngập, trong đó 2.278ha lúa, 829ha hoa màu bị mất trắng). Mưa lũ cũng làm chết, cuốn trôi hơn  3.400 con gia cầm và gia súc.

Do ở nhiều nơi nước lũ sông dâng cao nên đang đe dọa nghiêm trọng hệ thống đê điều. Vụ Quản lý đê điều – Bộ NN-PTNT, tại KM39+300 đê tả sông Đuống khu vực kè Thị Thôn Mão ở tỉnh Bắc Ninh xuất hiện hố xói qua đường kiểm tra kè: kích thước dài 3m, rộng 2m, sâu 1,5m. Hiện địa phương đã xử lý đắp đất bù vào hố xói để chống nước chảy luồn qua mái kè.

Tại KM10+300 đê hữu sông Cà Lồ khu vực kè Yên Hậu qua Hà Nội và Bắc Ninh xuất hiện cung sạt mái kè dài 100m, rộng 10m, sâu 1-2m. Hiện sự cố đã được huyện Yên Phong (Bắc Ninh) huy động phương tiện xử lý.


Hình ảnh ngập lụt tại chợ Giếng Vuông, TP Lạng Sơn sáng nay 22-8.

Trên tuyến đê Tả Thao, tỉnh Phú Thọ cũng xuất hiện 2 cung sạt, tại KM21+800 và KM16+300.

Trong khi đó, theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện đã khắc phục xong sự cố điện tại Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Sơn La, Hưng Yên, Hải Dương, Yên Bái, Bắc Giang, Hòa Bình. Tại tỉnh Lạng Sơn còn 1 trạm biến áp với 116 khách hàng chưa được cấp điện do các lực lượng sửa chữa chưa thể tiếp cận để kiểm tra lưới điện tại khu vực bị hư hỏng.

Tại tỉnh Quảng Ninh còn lại một số nhánh rẽ cấp điện cho phụ tải thuộc khu vực huyện Ba Chẽ với 210 khách hàng chưa được cấp điện do bị chia cắt giao thông. Hiện chờ giao thông khôi phục sẽ khắc phục các sự cố lưới điện.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương sáng nay do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực nam biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo trong ngày và đêm nay, vùng biển giữa và nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m.
Theo SGGP
Bình luận
Back To Top