Giáo dụcKhoa học

Áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo mưa lớn diện rộng

16:31 - Thứ Tư, 12/10/2016 Lượt xem: 2852 In bài viết
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 12/10, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa, có xu hướng đi về phía vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và mưa dông mạnh; biển động. Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên đất liền, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa cho cả Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận
Back To Top