Giáo dụcKhoa học

Bão cấp 12 sắp vào biển Đông

16:08 - Chủ Nhật, 16/10/2016 Lượt xem: 3180 In bài viết

Bão Sarika đang áp sát đảo Luzon (Philippines) với sức gió tối đa 150 km/h, dự kiến sáng 16/10 vào biển Đông. Hiện một cơn bão khác hướng vào Philippines, có thể vào biển Đông trong thời gian tới.

 

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của cơn bão Sarika.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, chiều 15/10 tâm bão Sarika cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 280 km về phía đông nam, sức gió tối đa 150 km/giờ, tương đương cấp 13, giật cấp 16-17.

Với hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/h, tối nay bão áp sát đảo Luzon và đêm nay sẽ hoành hành ở quần đảo này. Đến sáng mai (16/10), Sarika sẽ vào biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 14-15 và trở thành cơn bão thứ bảy trong năm nay ở vùng biển này.

Trong 2 ngày tới, bão chủ yếu theo hướng tây, tốc độ 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 17/10, tâm bão trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 13, gây gió mạnh từ cấp 8 sau tăng lên cấp 13 ở bắc biển Đông - ngư trường đánh cá của ngư dân Việt Nam.

Trong 3 ngày tới, khả năng bão chếch một chút lên hướng bắc, nhắm đến vùng biển miền Trung Việt Nam. Hiện do bão còn ở xa nên đài khí tượng Việt Nam chưa dự báo về khả năng đổ bộ.

Nhận định của đài khí tượng Việt Nam tương đồng với đài TSR của Đại học London (Anh), đài Nhật Bản. Hai cơ quan này dự báo bão sượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó đổ bộ các tỉnh bắc miền Trung vào khoảng ngày 18/10.

Trong khi đó ngoài khơi Philippines xuất hiện một cơn bão mới, tên quốc tế là Haima, đang hướng về quần đảo này. 

Theo cơ quan khí tượng Việt Nam, sau hai năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của El Nino gắn liền với hiện tượng hạn hán, Việt Nam đang chịu tác động của La Nina yếu, mưa lũ có thể xuất hiện nhiều hơn. Quy luật từ tháng 9 đến 11 bão và mưa lũ tập trung ở miền Trung, cao điểm là tháng 11.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top