Giáo dụcKhoa học

Việt Nam sắp đón mưa sao băng với tần suất cực đại

15:40 - Thứ Hai, 05/12/2016 Lượt xem: 2998 In bài viết
Vào đêm 13 rạng sáng 14/12, một trong hai cơn mưa sao băng đẹp nhất năm sẽ xuất hiện với tần suất cực đại có thể tới 120 vệt sao băng một giờ.

Vào đêm 13 rạng sáng 14/12, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Geminids, một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm.

Theo tính toán của các nhà khoa học, mưa sao băng Geminids sẽ xuất hiện trên bầu trời trong khoảng thời gian từ 6-17/12 hằng năm. Năm 2016, cơn mưa này sẽ đạt cực đại vào đêm 13, rạng sáng 14/12 với tần suất cực đại có thể tới 120 vệt sao băng một giờ.

Cùng với mưa sao băng Perseids (xuất hiện vào tháng 8 hằng năm), đây là một trong hai trận mưa sao băng được người yêu thiên văn mong đợi nhất.

Người dân ở Hà Nội và TPHCM đều có thể quan sát được mưa sao băng. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm, chọn nơi ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận
Back To Top