Giáo dụcKhoa học

Trung Bộ mưa dông mạnh, Bắc Bộ hanh khô

09:34 - Thứ Ba, 27/11/2018 Lượt xem: 4637 In bài viết

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông trên cao, nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong khi đó Bắc Bộ thời tiết hanh khô.

 

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên ngày và đêm nay (27/11), các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến: Quảng Trị, Khánh Hòa (40-70 mm/ngày), Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-120 mm/ngày), Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-150 mm/ngày).

Cảnh báo lũ: Từ nay đến 28/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông chính phổ biến ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2, các sông nhỏ lên trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

Các tỉnh miền Bắc ngày 27/11 thời tiết khá ổn định. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lục địa khô chi phối, nên trong sáng sớm toàn khu vực chủ yếu không mưa, đêm và sáng trời rét, đến trưa trời hửng nắng nền nhiệt tăng nhanh, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Tuy nhiên độ ẩm không khí giảm thấp chỉ từ 45-50%.

Các tỉnh miền Trung mưa vẫn xuất hiện mưa rào rải rác, do có mưa nên nền nhiệt toàn khu vực không cao, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ từ 24-27 độ C, Đà Nẵng đến Bình thuận nhiệt độ 26-28 độ C.

Thời tiết các khu vực ngày 27/11

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 54-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận
Back To Top