Giáo dụcKhoa học

Miền Bắc mưa to nhiều nơi, vùng núi đề phòng sạt lở đất

15:35 - Thứ Tư, 22/05/2019 Lượt xem: 5607 In bài viết

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió nên từ sáng 22-5, ở khu vực phía Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Khu vực Hà Nội từ sáng 22-5 có lúc có mưa rào và dông.

 

Ảnh minh họa.

Thời tiết các khu vực ngày 22-5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất 33 - 36 độ độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C ./.

P.V (Theo QĐND)
Bình luận
Back To Top