Giáo dụcKhoa học

Trao 35 giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V

11:01 - Thứ Sáu, 27/08/2021 Lượt xem: 27062 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (27/8), Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V năm 2021 tổ chức tổng kết và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. 35 sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả trong toàn tỉnh đã được trao giải; trong đó 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho 5 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V năm 2021 diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên Ban Tổ chức đã kéo dài thời hạn cuộc thi thêm 1 tháng. Tuy nhiên, nhiều địa phương, trường học trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi bằng các sản phẩm sáng tạo mang tính ứng dụng cao, phù hợp với cuộc sống. Đã có 83 sản phẩm của 10 huyện, thị, thành phố đủ điều kiện tham dự cuộc thi cấp tỉnh thuộc 5 lĩnh vực, gồm: các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; đồ dùng học tập; phần mềm tin học. Các sản phẩm dự thi khá đa dạng thể hiện ý tưởng sáng tạo, tâm huyết của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

Từ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 35 sản phẩm tiêu biểu, có ý tưởng sáng tạo, khả năng áp dụng trong thực tế để trao tặng giải thưởng. 5 giải A được trao cho các sản phẩm: “Album khám phá cơ thể bạn” (tác giả Nguyễn Huệ Phương, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn); “Cổng tự động phân luồng hỗ trợ phòng chống Covid-19” (nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Thái, Đào Công Nhiệm, Nguyễn Quốc Tú, Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Tố Uyên của Trường THCS Thanh An, huyện Điện Biên); “Thiết bị báo ngã thông minh cho người già” (tác giả Lò Xuân Duy, Trường PTDTBT THCS Mường Mươn, huyện Mường Chà); “Phần mềm trợ lý ảo cho máy tính” (tác giả Lò Quyền Anh, Trường PTDTBT THCS Na Sang, huyện Mường Chà); “Kết hợp sáp ong với các dụng cụ hỗ trợ để tạo hoa văn lên trang phục và sáng tác tranh trên vải thổ cẩm” (tác giả Giàng Thị Cúc, Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, huyện Tủa Chùa). Mỗi giải A được trao chứng nhận và tiền thưởng 4 triệu đồng; đồng thời, Ban Tổ chức cũng lựa chọn 5 sản phẩm đoạt giải A và 1 sản phẩm giải B gửi tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XVII.

Ban Tổ chức trao khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai cuộc thi.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao giải và giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A, các giải thưởng còn lại được chuyển về trao tại địa phương, trường học. Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã khen thưởng 6 tập thể và 13 cá nhân đã có nhiều thành tích trong quá trình triển khai tổ chức cuộc thi.

Tin, ảnh: Gia Huy
Bình luận
Back To Top