Người tốt - việc tốt

Anh Lò Văn Léng làm kinh tế giỏi

00:00 - Thứ Hai, 12/01/2015 Lượt xem: 1514 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Theo giới thiệu của trưởng bản chúng tôi đến thăm gia đình anh Lò Văn Léng, bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên - một điển hình trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Anh Lò Văn Léng chăm sóc ao cá.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Pa Xa Lào, năm 1989, sau khi lập gia đình cuộc sống khó khăn, kinh tế chỉ trông vào 3.000m2 ruộng nên khó quanh năm. Anh phải bươn chải đủ nghề để mưu sinh và nuôi con ăn học... Quyết tâm không để cái đói, cái nghèo đeo bám, anh Léng khai hoang mở rộng thêm 3.500m2 ruộng lúa để cánh tác, sản xuất nông nghiệp. Năm 1996, từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế, anh mạnh dạn vay vốn  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điện Biên 5 triệu đồng và vay mượn thêm người thân đầu tư mua 5 con bò sinh sản, đào ao thả cá, chăn nuôi gia cầm các loại. Ban đầu cũng rất khó khăn do anh chưa biết cách chăm sóc đàn bò, quy hoạch chuồng trại chưa hợp lý, thiếu thuốc khi gia súc gia cầm bị ốm nên không mang lại hiệu quả kinh tế. Không nản chí sau nhiều lần thất bại, anh Léng tìm tòi nhiều phương pháp mới để chăm sóc bò, học hỏi kinh nghiệm từ những gia đình nuôi bò sinh sản thành công. Đến nay, với sự cố gắng của anh và gia đình tổng đàn bò tăng lên 20 con (giá bán dao động từ 15 - 25 triệu đồng/con).

Bên cạnh nuôi bò, gia cầm các loại, gia đình anh còn trồng 5.000m2 ruộng lúa; đào 1.000m2 ao cá và trồng gần 200m2 vườn rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày. Mỗi năm trừ chi phí gia đình anh thu nhập từ 60 - 70 triệu đồng. Nguồn thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt, anh xây dựng ngôi nhà sàn rộng, khang trang, mua sắm đầy đủ vật dụng trong sinh hoạt. Năm 2009, anh mua ô tô tải trị giá gần 150 triệu đồng làm dịch vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa phục vụ người dân trong bản cũng như vùng lân cận. Kinh tế ổn định, con anh Léng được theo học các trường cao đẳng, đại học trong, ngoài tỉnh.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Lò Văn Léng còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương; chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ gia đình khó khăn trong bản từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...

Với nỗ lực trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống, gia đình anh Lò Văn Léng luôn được người dân trong bản tin yêu, quý trọng và noi gương trong phát triển kinh tế; góp  xây dựng bản Pa Xa Lào ngày càng ấm no, ổn định.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top