Thu hồi, nộp ngân sách hơn 107 tỷ đồng qua công tác chống buôn lậu

00:00 - Thứ Hai, 04/01/2016 Lượt xem: 2108 In bài viết
Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, trong năm 2015, đơn vị đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ 172 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 250 tỷ đồng, thu nộp ngân sách 107,4 tỷ đồng.

Đơn vị đã tập trung xây dựng và triển khai thành công 23 chuyên án, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, góp phần làm lành mạnh hoạt động kinh tế. Trong số đó, nổi bật là các chuyên án: Đấu tranh, bắt giữ hàng hóa vận chuyển trái phép từ biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng về nội địa tiêu thụ; chuyên án đấu tranh bắt giữ hàng hóa vận chuyển trái phép từ biên giới Lạng Sơn về nội địa.

Thực hiện thành công 2 chuyên án này, lực lượng chống buôn lậu bắt giữ tổng cộng 18 xe hàng tiêu dùng không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu, trị giá ước tính gần 10 tỷ đồng, thu nộp ngân sách 3 tỷ đồng; chuyên án đấu tranh bắt giữ khoảng 3,8 tấn ngà voi, 142 sừng tê giác, 4 tấn vẩy tê tê tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)…

Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, đơn vị đã chủ trì đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, trong đó, nổi bật là chuyên án thu giữ 43kg cocain vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời phối hợp chuyển thông tin cho Hải quan Hồng Kông bắt giữ 19,3kg cocain và 2 đối tượng liên quan.

Đơn vị cũng đã phối hợp với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch và đấu tranh có hiệu quả, phát hiện hơn 1.000 container hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật… Những thành tích này của Cục Điều tra chống buôn lậu đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn ngành Hải quan đã đạt được trong năm 2015.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top