Đảm bảo nước tưới cho vụ đông xuân

00:00 - Thứ Hai, 11/01/2016 Lượt xem: 4234 In bài viết
ĐBP - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, vụ đông xuân 2015 – 2016, Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên phụ trách cung cấp, điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 6 huyện, thành phố, gồm: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng, Tủa Chùa và TP. Điện Biên Phủ, với tổng diện tích 13.868ha.

Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2015 – 2016, ngay sau khi kết thúc mùa mưa năm 2015, Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên đã phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung sửa chữa, nâng cấp và khắc phục hệ thống thủy lợi bị thiệt hại do mưa lũ. Tại công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, Công ty đã triển khai nâng cấp sửa chữa 2 cầu máng: Pha Đin và Na Khưa (địa phận xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên) thuộc hệ thống kênh hữu của công trình. Một số công trình đập dâng và hệ thống kênh mương vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả do mưa lũ nhưng vẫn phải đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất, như: Nậm Seo 1, 2 (huyện Tủa Chùa); Mường Mùn (huyện Tuần Giáo); bản Chăn (xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo); Búng Lao (huyện Mường Ảng)…

Người dân bản Co Mị, xã Thanh Chăn làm đất chuẩn bị gieo sạ lúa.

Ông Nguyễn Văn Thân, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Thủy nông Điện Biên cho biết: “Kết thúc mùa mưa năm 2015, các hồ chứa thủy lợi bắt đầu tích nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ động xuân năm 2015 – 2016. Năm 2015, mưa nhiều nên mực nước tại các hồ chứa dâng nhanh, phần lớn các hồ đều đạt ngưỡng tràn đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ đông xuân. Từ ngày 25/12/2015 đến nay, 100% công trình thủy lợi do Công ty quản lý đồng loạt xả nước phục vụ người dân sản xuất. Vụ đông xuân năm nay, Công ty đã đảm bảo đủ nước tưới cho người dân các địa phương sản xuất vụ chiêm”.

Những ngày này, trên khắp cánh đồng lòng chảo huyện Điên Biên, nông dân đang hối hả ra đồng làm đất gieo sạ. Nhìn chung vụ đông xuân năm nay, khâu sản xuất được đảm bảo nhờ chủ động được nguồn nước. Anh Quàng Văn Thương, bản Co Mị, xã Thanh Chăn cho biết: “Sản xuất thâm canh lúa 2 vụ nên gia đình tôi đã mua máy cày để làm đất cho nhanh. Vụ động xuân năm nay, tôi đã làm đất gần 3ha, gồm ruộng của nhà và ruộng người khác thuê cày. Tôi nhận thấy, năm nay, lượng nước từ các công trình thủy lợi rất dồi dào. Do đó, thời gian làm đất rút ngắn được 2 – 3 ngày. Còn nhớ vụ đông xuân năm 2014 – 2015, thiếu nước nên người dân và thợ máy phải chờ chực bắt nước vào ruộng để làm đất, có khi nửa đêm cũng phải ra đồng dẫn nước”.

Vụ đông xuân năm nay, xã Thanh Chăn gieo cấy 260ha lúa. Đến thời điểm này, người dân đã gieo sạ được khoảng 80% diện tích. Ông Cà Văn Pánh, Chủ tịch UBND xã Thanh Chăn cho biết: “Công tác chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân được xã triển khai từ đầu tháng 12/2015, trong đó chú trọng công tác nạo vét kênh mương, chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Các bản, đội huy động sức dân khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương thủy lợi, củng cố bờ thửa giữ nước. Đối với kênh mương cấp 3 do UBND xã Thanh Chăn quản lý, năm 2015, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã bê tông hóa thêm 7km kênh mương cấp 3 nên chủ động hơn trong công tác điều tiết nước, lượng nước bị thẩm thấu ít, dòng chảy mạnh, nhanh hơn nên năm nay không còn tình trạng thiếu nước sản xuất như những năm trước”.

Xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) có gần 90% diện tích lúa nằm trên kênh, không được tưới bằng nguồn nước của công trình Đại thủy nông Nậm Rốm mà chỉ dựa vào nguồn nước tự nhiên từ các khe, suối. Để tránh tình trạng thiếu nước sản xuất như những năm trước, bước vào vụ đông xuân năm nay, chính quyền xã đã chỉ đạo các bản, đội chủ động khắc phục các phai tạm bị thiệt hại do mưa lũ, đan phai tạm mới bằng rọ thép; tổ chức người dân khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương dẫn nước vào ruộng làm đất để tiến hành sản xuất vụ đông xuân đúng lịch thời vụ. Ông Nguyễn Ngọc Bá, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Thanh Nưa cho biết: “Vụ đông xuân 2015 – 2016, xã Thanh Nưa gieo cấy 195,5ha lúa nhưng có 171,4ha sản xuất dựa hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên từ khe suối. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, người dân đã chủ động đắp phai tạm ngăn dòng từ trước để tích nước nên đến nay, toàn bộ diện tích đất lúa trên kênh đủ nước, bà con đã làm đất, gieo sạ được khoảng 90% diện tích”.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top