Toàn tỉnh

154 con trâu bò chết rét

00:00 - Thứ Ba, 26/01/2016 Lượt xem: 3736 In bài viết
ĐBP - Đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ rất mạnh, từ ngày 24 – 26/1 khiến trời mưa, rét đậm rét hại và vùng núi cao nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xuất hiện băng giá, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, chăn nuôi của người dân. Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, sau 2 ngày rét đậm rét hại, toàn tỉnh có 154 con trâu bò chết rét. Tập trung nhiều tại các huyện: Điện Biên Đông (58 con), Mường Ảng (44 con), Tuần Giáo (40 con), Điện Biên (4 con)…

Chị Quàng Thị Diên, đội 8A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên tăng cường cho trâu uống thêm nước ấm pha muối, đốt lửa sưởi ấm, cho ăn thêm thức ăn tinh bột để tăng sức đề kháng cho vật nuôi trong những ngày rét cục bộ. Ảnh: Vũ Lợi

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 26/1, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện Tuần Giáo trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống rét, bảo vệ đàn gia súc tại xã Tỏa Tình. Qua kiểm tra cho thấy, nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, người dân trong xã đã chủ động che chắn chuồng trại bằng bạt, vải mưa, không thả rông gia súc, đốt lửa, dự trữ thức ăn trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, do thời tiết khắc nghiệt, có thời điểm nhiệt độ xuống tới âm 3oC nên đến ngày 26/1, toàn xã Tỏa Tình đã có 12 con trâu bò chết rét. Đoàn công tác cùng chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ chăn nuôi tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, tăng cường biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc; dự trữ thức ăn, bổ sung thêm thức ăn tinh, cho gia súc uống nước ấm để tăng sức đề kháng, chống chịu các loại bệnh thường gặp trong mùa đông…

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top