Người phụ nữ dám nghĩ dám làm

00:00 - Thứ Hai, 07/03/2016 Lượt xem: 3134 In bài viết
ĐBP - Năm 2003, chị Hoàng Thị Hằng, đội 26 Thanh Bình, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Nưa lựa chọn là một trong số ít hội viên tham gia lớp tập huấn hướng dẫn nuôi trồng thủy sản do Trung tâm Thủy sản tỉnh mở tại xã Thanh Nưa với thời gian học 3 tháng. Lớp tập huấn hướng dẫn nuôi cá rô phi đơn tính theo hình thức công nghiệp, thời gian nuôi ngắn mà hiệu quả kinh tế lại cao hơn với so nuôi cá truyền thống.

Ngay khi lớp tập huấn kết thúc, chị Hằng bắt tay thực hiện mô hình nuôi cá công nghiệp - một mô hình chăn nuôi thủy sản còn khá mới mẻ ở thời điểm bấy giờ. Chị bàn với chồng đào ao thả cá rộng 2.000m2, đổ bê tông kè bờ và hệ thống dẫn nước kiên cố. Những năm đầu triển khai mô hình, trên địa bàn xã chưa có hộ nào đầu tư nuôi cá theo hình thức công nghiệp nên cá thương phẩm của gia đình chị Hằng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Cứ hai năm 3 lứa, mỗi lứa thu hoạch từ 4 - 6 tấn cá thương phẩm, trừ chi phí, chị thu lãi trên 70 triệu đồng/vụ. Có những thời điểm cá không đủ cung cấp cho thị trường, đó là động lực mạnh mẽ để chị Hằng quyết định vay thêm vốn ngân hàng đầu tư mở rộng 1.000m2 ao để tiếp tục nuôi cá.

Chị Hằng chăm sóc vườn đỗ.

Theo chị Hằng, nguồn nước là yếu tố quan trọng quyết định đến việc thành, bại trong nghề nuôi thủy sản. Nếu thiếu nước, ao cạn, mặt ao sẽ xuất hiện váng xanh, giảm ô xi trong nước, dẫn tới cá chậm lớn. Kinh nghiệm đối với nguồn nước nuôi cá là “nạp mới, thả cũ”; do đó gia đình chị Hằng đầu tư hệ thống dẫn nước liên hoàn vào ao, cung cấp nước mới và xả nước cũ từ ao ra ngoài. Do đó, cá nhà chị phát triển tốt, khi xuất ra thị trường cá có trọng lượng từ 1 – 1,5kg/con. Với giá bán buôn: cá rô phi đơn tính 35.000 đồng/kg; cá trắm 70.000 – 75.000 đồng/kg; cá chép 50.000 đồng/kg... trừ chi phí, chị Hằng thu lãi gần 100 triệu đồng/vụ.

Không chỉ nuôi cá, tận dụng diện tích đất bờ ao, chị Hằng trồng thêm gần 300m2 ớt; mỗi vụ cho thêm thu nhập trên 10 triệu đồng. Với 1.000m2 chuyên canh và 1.500m2 luân canh mùa nào rau đấy với các loại rau: cải, đậu, khoai tây... tạo thêm một nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình chị. Chị Hằng cho biết: “Năm nay, do ảnh hưởng đợt rét đậm nên giá rau xanh cao, có thời điểm giá tăng gấp đôi, gấp ba so với những năm trước nên đã cho chị thu nhập từ rau gần 60 triệu đồng”. Ngoài ra, tận dụng nguồn thức ăn từ sản phẩm nông nghiệp, chị Hằng thường xuyên nuôi 200 – 300 con gà trống giống lai chọi.

Chịu khó, năng động, nắm bắt nhanh nhu cầu thị trường, mỗi năm chị Hoàng Thị Hằng thu nhập trên 200 triệu đồng. Từ đôi bàn tay và ý chí, với sự căn cơ của người “giữ lửa cho gia đình”, chị đã làm giàu trên chính đồng đất quê hương.

Bài, ảnh: Kim Ngân
Bình luận
Back To Top