Năm 2011, được vay 200 triệu đồng từ nguồn vốn của Trung ương Đoàn, anh Bình đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn và ao nuôi cá. Đầu tư với số vốn lớn, rủi ro gặp phải cũng không ít, nhất là lúc bắt đầu thực hiện mô hình, gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật chăn nuôi, dịch bệnh, thời tiết bất thường, thị trường đầu ra hạn chế. Nhưng với ý chí làm giàu, anh Bình nỗ lực từng bước khắc phục khó khăn. Sau 4 năm chăm chỉ vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, đến nay mô hình chăn nuôi của anh Bình có 150m2 chuồng trại và 1.500m2 ao cá. Mỗi năm, anh Bình xuất bán 2 lứa khoảng 4 tấn lợn và gần 2 tấn cá. Để chủ động về nguồn thức ăn cho chăn nuôi, anh Bình mạnh dạn đầu tư chế biến, kinh doanh lương thực. Đến mùa thu hoạch, anh thu mua thóc, ngô ở các vùng khác về chế biến rồi xuất đi dưới nhiều dạng: gạo, cám ngô… Đến nay, gia đình anh có một hệ thống máy xay xát, nhà kho với diện tích 120m2, với tổng lương thực thu mua dự trữ năm 2015 khoảng 130 tấn, phục vụ nhu cầu của gia đình cũng như của người dân trên địa bàn xã. Thu nhập trung bình của gia đình anh khoảng 100 triệu đồng/năm.
Là cán bộ Đoàn gương mẫu, anh Bình không chỉ làm giàu cho riêng mình mà luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đoàn viên thanh niên xã Noong Hẹt trong phát triển kinh tế cũng như các hoạt động phong trào.