Khai thác hiệu quả công trình thủy lợi Na Tung ở Mường Lay

10:39 - Thứ Sáu, 17/06/2016 Lượt xem: 5239 In bài viết

ĐBP - Với mục tiêu cung cấp nước tưới để khai hoang, cải tạo đồi núi bạc màu thành đất sản xuất, từ đó phát triển kinh tế bền vững, ổn định đời sống lâu dài cho nhân dân vùng tái định cư, công trình thủy lợi Na Tung, xã Lay Nưa, thị xã (TX.) Mường Lay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tái định cư Thủy điện Sơn La, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Theo thiết kế, khi hoàn thành công trình đảm bảo nước tưới cho 17ha ruộng; trong đó, nhiều diện tích gieo cấy được 2 vụ lúa/năm. Trước đó, công trình khai hoang cải tạo đồng ruộng Na Tung bằng cơ giới hoàn thành với diện tích gần 13ha. Dự án khai hoang ruộng và xây dựng công trình thủy lợi được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng bộ, chính quyền, mong muốn của người dân TX. Mường Lay. Công trình thủy lợi và khai hoang ruộng Na Tung hoàn thành năm 2012, tuy nhiên đồng ruộng độ dốc cao, đất có nhiều sỏi đá cứng, xa khu tái định cư nên mấy năm đầu người dân khu tái định cư chưa mặn mà, ruộng bị bỏ hoang. Năm 2014, Thị ủy, UBND TX. Mường Lay lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo đất, khai thác nguồn nước công trình thủy lợi Na Tung để sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống người dân. Theo đó, UBND TX. Mường Lay có chính sách hỗ trợ phân bón, giống cây trồng cho những hộ dân vào sản xuất trên đồng ruộng Na Tung. Năm 2014, có hơn chục hộ vào sản xuất, đến tháng 5/2016 có gần 30 hộ dân các bản: Lé, Na Ka, Ổ, Bắc 1, 2... xã Lay Nưa đã mạnh dạn đầu tư vốn, mua máy cày, bừa đất, tập trung thời gian, nhân lực, công sức nhặt sỏi đá, mua dây thép làm hàng rào, cải tạo đất gieo trồng ngô, lúa trên đồng ruộng Na Tung.

Gia đình anh Sìn VănChung, bản Ló, xã Lay Nưa gieo cấy 4.000m2 lúa tại đồng ruộng Na Tung, hiện lúa đang phát triển tốt.

Ông Lò Văn Văn, ở bản Lé, người được Phòng Kinh tế TX. Mường Lay hợp đồng thuê bảo vệ và điều tiết nước công trình thủy lợi Na Tung, cho biết: Tôi có nhiệm vụ trông nom bảo vệ công trình thủy lợi, phát quang cỏ cây trên tuyến, dọn sạch lòng kênh mương dẫn nước. Năm 2014, được UBND TX. Mường Lay hỗ trợ giống, phân bón, gia đình tôi đầu tư vốn mua máy cày, bừa đất, dây thép gai làm hàng rào ngăn trâu, bò, sản xuất ngô, lúa tại đồng ruộng Na Tung. Vợ chồng tôi dựng nhà tạm tại đây, phân công 1 lao động thường xuyên túc trực tại ruộng và bảo vệ công trình thủy lợi. Gia đình tôi nhận 1,4ha đất, sau khi cải tạo, đầu tư thêm phân bón, gieo cấy các giống lúa: BC15, Sơn Lâm. Chăm sóc lúa theo quy trình khuyến cáo của cán bộ khuyến nông, vụ mùa năm 2014 năng suất đạt 60 tạ/ha. Vụ đông xuân năm 2016 lúa  phát triển tốt. Cùng với gia đình tôi có gần 30 hộ đến từ nhiều bản trong xã Nay Lưa tham gia sản xuất nông nghiệp tại đây, lúa vụ đông xuân 2016 của các hộ đều phát triển tốt.

Chúng tôi có mặt tại cánh đồng Na Tung vào thời điểm cuối tháng 5, gặp một số người dân đang chăm sóc lúa, ngô. Gia đình anh Lò Văn Phiêng, bản Lé, nhận  5.000m2 đất gieo cấy lúa, đã sản xuất lúa vụ thứ 2. Anh Phiêng cho biết: Nguồn nước đảm bảo, giống tốt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, nên lúa của gia đình đạt năng suất gần 60 tạ/ha. Có đất sản xuất, có thêm thu nhập từ lúa ở đồng ruộng Na Tung, mọi thành viên gia đình phấn khởi lắm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, không trông chờ ỷ lại chế độ, chính sách tái định cư thủy điện Sơn La của Đảng, Nhà nước, chủ động tìm kiếm việc làm bằng chuyển đổi, mở rộng ngành nghề, khai thác hiệu quả công trình sau đầu tư vào phát triển kinh tế, người dân thị xã Mường Lay đang chủ động nâng cao thu nhập bằng nội lực để thoát nghèo. Công trình cải tạo đồng ruộng và thủy lợi Na Tung đang phát huy hiệu quả, mang lại cuộc sống mới cho người dân trên vùng tái định cư Thủy điện Sơn La.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top