Giảm thuế, thị trường ô tô tăng trưởng “nóng”

15:58 - Thứ Sáu, 19/08/2016 Lượt xem: 3032 In bài viết

Ngày 18-8, Bộ Công thương cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2016, lượng ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam hơn 60.600 chiếc với tổng giá trị trên 1,4 tỷ USD.

 

Chọn mua ô tô tại một cửa hàng ở TPHCM. 

Thái Lan tiếp tục là thị trường cung cấp nhiều nhất các loại ô tô cho Việt Nam với 18.837 chiếc, tiếp đến là Hàn Quốc với 11.497 chiếc, Ấn Độ 7.932 chiếc, Trung Quốc 7.915 chiếc, Nhật Bản 5.113 chiếc. Indonesia cũng đang nổi lên là một thị trường thuộc khu vực ASEAN có lượng ô tô xuất khẩu sang Việt Nam tăng mạnh với 1.374 chiếc, trị giá 17,8 triệu USD trong 7 tháng qua. 

Các yếu tố về giá xe và dòng xe là những nguyên nhân quan trọng khiến ô tô Thái Lan ngày càng được người Việt ưa chuộng. Nếu tính cả các khoản thuế phí tại Việt Nam, phần lớn xe Thái Lan nhập khẩu đều dưới 1 tỷ đồng. Theo Bộ Công thương, việc nhập khẩu ô tô từ Thái Lan và Indonesia đang chịu tác động mạnh mẽ từ lộ trình giảm thuế. Nhờ đó, thuế nhập khẩu ô tô từ khu vực ASEAN đã giảm từ 50% xuống 40%, sang năm 2017 sẽ giảm về mức 30% và đến năm 2018 sẽ chính thức giảm về 0%. Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại tự do khác như TPP, FTA Việt Nam - EU, Hàn Quốc… cũng đều cam kết xóa bỏ thuế quan đối với ô tô trong lộ trình từ 10 - 15 năm. Ngoài ra, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng từ ngày 10-7, các dòng xe có dung tích dưới 1,5 lít được giảm Thuế tiêu thụ đặc biệt từ 45% xuống 40% và xuống 35% trong năm 2017; dòng xe có dung tích từ 1,5 đến 2 lít giảm về 40%... cũng tác động mạnh mẽ đến mãi lực thị trường.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top