Mường Chà phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại

09:17 - Thứ Tư, 28/09/2016 Lượt xem: 4511 In bài viết
ĐBP - Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Mường Chà đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, tạo bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào nông dân. Phong trào đã thu hút hàng nghìn nông dân tham gia, góp phần thay đổi nhận thức trong sản xuất; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên làm giàu. Đến nay, toàn huyện có 149 trang trại vừa và nhỏ, chủ yếu là chăn nuôi đại gia súc và nuôi trồng thuỷ sản, nhiều trang trại có thu nhập từ 100 - 250 triệu đồng/năm.

Ông Vừ Sáy Tú, ở bản Hồ Chim I, xã Ma Thì Hồ, là một trong những chủ trang trại nuôi trâu, bò hiệu quả. Đàn gia súc của ông Tú có trên 20 con trâu sinh sản và gần 50 con bò thương phẩm. Nhờ chủ động phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị đầy đủ thức ăn khô dự trữ nên đàn trâu, bò của gia đình ông Tú đều khỏe mạnh, sinh sản nhanh và ít bị dịch bệnh. Ông Tú chia sẻ: Muốn chăn nuôi gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao thì người nông dân phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật để  gia súc sinh sản tốt; thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vắc xin định kỳ cho gia súc. Hiện nay, diện tích đồng cỏ đã bị thu hẹp nhiều, nên sau khi thu hoạch lúa, người dân thu gom rơm rạ, đem về bảo quản làm thức ăn cho gia súc trong mùa mưa, rét; cùng với đó tận dụng diện tích vườn tạp để trồng cỏ voi.

 

Nông dân thị trấn Mường Chà chăm sóc đàn bò. Ảnh: Đức Huy

Năm 2008, chị Quàng Thị Mai, tổ dân phố 3, thị trấn Mường Chà vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 30 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, mua con giống phát triển chăn nuôi lợn thịt; chỉ 2 năm sau, gia đình chị Mai đã trả hết nợ Ngân hàng. Đến nay, gia đình chị đầu tư chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, hệ thống máng nước, thức ăn tự động; mỗi năm xuất ra thị trường từ 7 - 8 tấn lợn thịt, trừ chi phí thu lợi nhuận gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình chị Mai còn làm thêm đậu phụ, mỗi ngày cung cấp ra thị trường gần 100kg đậu phụ; đồng thời tận dụng bã đậu làm thức ăn cho lợn.

Huyện Mường Chà có trên 17.000ha đất tự nhiên, là điều kiện thuận lợi để người dân phát triển chăn nuôi; đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc. Những năm qua, UBND huyện Mường Chà đã đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển chăn nuôi bền vững như: Tăng cường công tác vận động, nâng cao nhận thức của người dân về thay đổi phương thức chăn nuôi trâu bò, chuyển từ thả rông sang chăn dắt; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng nuôi nhốt, thay thế dần sức cày kéo của trâu bò bằng phương tiện cơ giới. Trong giai đoạn 2015 - 2020, định hướng của huyện Mường Chà về phát triển chăn nuôi gia súc là khuyến khích người dân chăn nuôi theo hướng trang trại, an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, phát triển đàn gia súc theo từng vùng; chuyển đổi dần phương thức chăn nuôi mang tính tự nhiên, truyền thống sang hướng sản xuất hàng hóa.

Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, chỉ đạo sát sao, ngoài chăm sóc đàn vật nuôi bằng những kinh nghiệm chăn nuôi, người dân có ý thức trong việc tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Hàng năm, huyện đều tiến hành phun phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn 12 xã, thị trấn, tiêm gần 30.000 liều vắc xin tụ huyết trùng, nhiệt thán, ung khí thán cho trâu, bò; gần 30.000 liều dịch tả lợn và gần 30.500 liều tụ huyết trùng lợn... Từ công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục nên người dân đã biết tận dụng phế phẩm nông nghiệp cho chăn nuôi, thu gom rơm rạ sau khi thu hoạch lúa, đem về bảo quản làm thức ăn dự trữ cho gia súc; nhiều diện tích vườn tạp được chuyển đổi trồng cỏ voi. Hiện nay, toàn huyện có 12.748 con trâu, 2.679 con bò, trên 30.000 con lợn, gần 7.000 con dê và trên 155.000 con gia cầm. Năm 2010, toàn huyện có gần 100 mô hình trang trại, gia trại thì đến nay đã tăng gấp 1,5 lần; góp phần giảm số hộ nghèo từ 3 - 5%/năm.

Thành Đạt
Bình luận
Back To Top