Đa dạng thị trường đồ trang trí tết

08:42 - Thứ Sáu, 20/01/2017 Lượt xem: 6623 In bài viết
ĐBP - Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần, dịp này, ở TP. Điện Biên Phủ cũng như tại trung tâm các huyện, thị, nhà nhà, người người đang nô nức xuống chợ sắm tết.

Theo ghi nhận tại một số chợ lớn khu vực TP. Điện Biên Phủ, như: Chợ Trung tâm I, chợ Mường Thanh, cửa hàng thế giới quà tặng hay các siêu thị thời điểm này, đồ trang trí tết đã tràn ngập thị trường với đầy đủ chủng loại, mẫu mã, như: đèn lồng, lì xì, câu đối, đèn nhấp nháy, các loại cây trang trí ngày tết. Chị Nguyễn Thị Vân, chủ cửa hàng kinh doanh đồ trang trí tết trong chợ Trung tâm I, cho biết: Để chuẩn bị phục vụ tết, tôi đặt hàng từ cách đây khoảng 2 tháng. Khoảng gần 1 tuần nay, lượng khách đến mua đồ trang trí tết tại cửa hàng cũng bắt đầu tăng dần. Có ngày do đông khách quá nên cả gia đình không có thời gian nghỉ trưa. Theo chị Lan, mặc dù lượng khách mua hàng ngày một nhiều nhưng giá đồ trang trí chỉ biến động nhẹ, tăng từ 2 - 4%. Một số mặt hàng tăng cao nhất cũng chỉ từ 20.000 - 30.000 đồng. Với những mặt hàng trang trí, như: Đèn lồng thì có giá từ 90.000 - 170.000 đồng tùy thuộc vào kích thước khác nhau; các loại câu đối đỏ cũng có giá 75.000 - 120.000 đồng; còn với các loại lì xì giá khoảng 15.000 - 25.000 đồng/10 chiếc, các loại giấy dán tường giá 35.000 đồng/sản phẩm; dây đèn led trong 140.000 đồng/dây; dây treo túi vàng giá 20.000 đồng/dây; dây treo đèn lồng 15.000 đồng.

 

Những chậu hoa nhựa đủ sắc màu của một cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đồ trang trí nhà cửa, năm nay, sự góp mặt của các sản phẩm hoa, đặc biệt là hoa giả. Đến thời điểm này, thị trường hoa giả bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường đồ trang trí bởi sự đa dạng về màu sắc, mẫu mã, chủng loại... Lượng người mua cũng tăng. Tại cửa hàng hoa của chị Vũ Thùy Dung trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Vài năm trở lại đây, mặt hàng hoa giả ngày càng thu hút được người mua bởi nó không chỉ đẹp mà còn dùng được lâu. Bên cạnh đó, giá cả cũng phải chăng. Thông thường, một chậu hoa giả có giá từ vài chục nghìn đến gần 1 triệu đồng. Cụ thể, hoa tulip giá khoảng 50.000 đồng/cành; chậu mai, chậu đào giá từ 180.000 đến 600.000 đồng/chậu… Với lượng người mua ngày một đông, hiện mỗi ngày tôi bán được từ 8 - 10 chậu.

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần. Với những món đồ trang trí đang được bán ngoài thị trường khá phong phú và đa dạng, hy vọng sẽ góp thêm niềm vui xuân ấm áp cho mọi người, mọi nhà.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top