Pú Nhi phát triển chăn nuôi gia súc

09:00 - Thứ Sáu, 14/04/2017 Lượt xem: 6841 In bài viết
ĐBP - Là xã có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, không thuận lợi về nguồn nước để phát triển sản xuất lúa nước, những năm qua, Hội Nông dân xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông) vận động, khuyến khích hội viên phát triển chăn nuôi gia súc. Hội Nông dân xã Pú Nhi có trên 660 hội viên, sinh hoạt tại 20 chi hội. Để phong trào phát triển mô hình kinh tế trang trại đạt hiệu quả, Hội Nông dân xã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt chú trọng các chủ trương chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn: hỗ trợ giống cây, con; khuyến nông, khuyến lâm; xây dựng nông thôn mới... Từ phong trào phát triển mô hình trang trại, nhiều hội viên nông dân đã phát huy thế mạnh chăn nuôi gia súc, giảm nghèo hiệu quả.

Năm 2012, chị Lầu Thị Nhứ, ở bản Nậm Ngám C vay 20 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện đầu tư nuôi bò sinh sản. Đến nay gia đình chị đã phát triển được đàn gia súc gồm 8 con bò, 2 con trâu. Chị Lầu Thị Nhứ, chia sẻ: Mình được cán bộ hội nông dân tuyên truyền phải tiêm phòng đầy đủ, khi thời tiết giá rét nên nhốt vào trong chuồng và cho ăn thức ăn tại chỗ nên đàn gia súc nhà mình rất khỏe.

Cũng thành công trong phát triển chăn nuôi gia súc như chị Lầu Thị Nhứ là gia đình ông Sùng Chồng Xay ở bản Nậm Ngám C. Năm 2010, được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản từ nguồn vốn 30a/CP, ông Xay đã mạnh dạn bàn bạc với gia đình vay thêm vốn của ngân hàng để đầu tư nuôi gia súc. Thời gian đầu việc chăn nuôi của gia đình ông gặp nhiều khó khăn, vật nuôi bị dịch bệnh chết, nhưng với sự cần cù, chịu khó học hỏi, ông Xay đã từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, làm chuồng trại cho gia súc, thực hiện tiêm phòng đầy đủ nên đàn gia súc dần phát triển. Đến nay, gia đình ông có 10 con bò sinh sản, 5 con trâu và gần 20 con dê; thu nhập từ bán gia súc mỗi năm đạt gần 100 triệu đồng, mô hình chăn nuôi của gia đình ông được nhiều hộ dân học hỏi kinh nghiệm.

Ông Sùng A Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhi, cho biết: Phát triển chăn nuôi gia súc là hướng đi phù hợp với địa bàn Pú Nhi, đã giúp nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của xã. Hiện nay, xã Pú Nhi có gần 100 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó chủ yếu là chăn nuôi trâu, bò, mỗi năm thu nhập từ 60 - 150 triệu đồng; bình quân mỗi mô hình giải quyết việc làm cho 4 lao động tại chỗ.

Thành Đạt
Bình luận
Back To Top