Nà Hỳ sẵn sàng gieo cấy vụ mùa

09:21 - Thứ Sáu, 02/06/2017 Lượt xem: 6481 In bài viết
ĐBP - Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) gieo cấy 161,3ha lúa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, sau khi thu hoạch xong vụ chiêm - xuân, nông dân ở các bản trên địa bàn xã đang khẩn trương làm đất, cày bừa, chuẩn bị mầm sạ, sẵn sàng cho vụ mùa mới.

Về bản Nà Hỳ I những ngày đầu tháng 6, trên khắp các cánh đồng dọc 2 bên đường, bà con đang cày ải, làm đất, chuẩn bị cho vụ mùa... Trưởng bản Lường Văn Chung, phấn khởi chia sẻ: Vụ mùa năm nay, cả bản gieo cấy trên 12ha lúa nước; sau khi thu hoạch xong lúa vụ chiêm - xuân, bà con đang tích cực cày ải, làm đất, đắp bờ. Để vụ mùa thắng lợi, bản vận động bà con khẩn trương khơi thông kênh mương, đặc biệt là những nơi bị đất đá vùi lấp, đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho diện tích lúa; tích trữ phân chuồng, phân xanh cải tạo đất. Cùng với đó, vài năm trở lại đây ngoài gieo trồng giống lúa địa phương nhiều hộ dân còn mạnh dạn đưa một số giống mới (Bắc thơm, IR 64...) vào trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất lúa tăng cao hơn so với những vụ trước. Anh Lành Văn Ngân, chia sẻ: Vụ này, gia đình tôi gieo cấy trên 6.500m2 lúa. Hiện, tôi đang chuẩn bị: giống, phân bón... Đặc biệt, được cán bộ khuyến nông tư vấn việc ủ giống, chăm sóc nên cây mạ đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt, sẵn sàng cấy lúa khi thời tiết thuận lợi.

 

Nông dân xã Nà Hỳ cày bừa để xuống giống đúng khung thời vụ.

Ông Lò Văn Khan, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ, cho biết: Vụ mùa năm nay, xã chủ yếu gieo trồng giống lúa: Tám thơm, Bắc thơm số 7, Séng cù, IR64, giống nếp mới... Là xã có tiểu vùng khí hậu phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lũ, sạt lở đất; tình hình dịch bệnh hại lúa diễn biến khó lường, chuột hại cây trồng, do đó xã đã chủ động đề ra nhiều phương án trong sản xuất, chỉ đạo nông dân ở các bản tập trung giải phóng đất để gieo trồng, nhất là những cây trồng còn trong khung thời vụ; nạo vét hơn 10km kênh mương, chuẩn bị đầy đủ nguồn nước tưới tiêu. Để hỗ trợ người dân, xã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ cây trồng cho bà con; cử cán bộ khuyến nông xuống bám, nắm địa bàn, kiểm tra thực tế đồng ruộng từ khâu làm đất, chuẩn bị giống... kiểm tra hệ thống dẫn nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất, đảm bảo bà con xuống giống đúng khung thời vụ. Đặc biệt, xã tăng cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Bảo vệ thực vật huyện, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp, đảm bảo cung ứng cho bà con đầy đủ, kịp thời về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, khuyến cáo bà con cần tuân thủ theo cơ cấu giống có trong danh mục chỉ đạo, không nên tự ý trao đổi giống không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; theo dõi sát sao tình hình phát triển của mầm sạ sau khi xuống giống, kịp thời phát hiện, xử lý sâu bệnh...

Ngoài ra, xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi mưa bão xảy ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân không chủ quan, lơ là, bảo đảm an toàn hệ thống kênh mương, phòng chống úng bảo vệ lúa mùa.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top