Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tích cực tham gia công tác an sinh xã hội

09:35 - Thứ Sáu, 13/10/2017 Lượt xem: 7697 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh luôn quan tâm, hưởng ứng các chương trình, hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, chung tay với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Sau 11 năm thành lập, đến nay Hội DNT tỉnh có hơn 50 hội viên, đại diện cho gần 1.200 doanh nghiệp trên địa bàn, hoạt động hiệu quả ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, như: Xây dựng, dịch vụ, thương mại... Thời gian qua, Hội đã nhận được sự ủng hộ của hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai có hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, coi đó là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Thông qua Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và các tổ chức xã hội khác, Hội DNT đã tham gia, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, tham gia công tác giảm nghèo, xây nhà tình thương, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, góp phần chia sẻ khó khăn của cộng đồng.

 

Hội Doanh nhân trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn tặng “Nhà nhân ái” cho gia đình bà Vũ Thị Hoa, đội 5, xã Pom Lót (huyện Ðiện Biên). Ảnh: Văn Tâm

Trung bình mỗi năm, Hội DNT dành khoảng 1 tỷ đồng thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội. Trong đó, riêng năm 2016 Hội DNT đã tặng 345 suất quà trị giá gần 90 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và hộ nghèo trên địa bàn các xã: Phình Sáng, Rạng Ðông, Ta Ma và thị trấn Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo). Trong đó, tặng 100 ghế ngồi, 500 đôi dép nhựa, 6 thùng quà (cho 6 điểm trường), cùng 180 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Phình Sáng; 40 suất học bổng cho học sinh tiểu học, mầm non điểm bản Bon B, xã Rạng Ðông… Ðặc biệt, thực hiện công tác tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 vừa qua, Hội DNT tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức trao “Nhà nhân ái” cho gia đình bà Vũ Thị Hoa, là mẹ liệt sĩ tại đội 5, xã Pom Lót (huyện Ðiện Biên). Công trình có tổng giá trị hơn 171 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch HÐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Ðiện Biên, Chủ tịch Hội DNT tỉnh, cho biết: Hội luôn xác định công tác an sinh xã hội là hoạt động thường xuyên, liên tục. Ðồng thời đó cũng là một trong những yếu tố quyết định việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp trong xã hội. Vì vậy, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, song cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực vượt khó, tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, chung tay vì lợi ích cộng đồng.

Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân có những khó khăn, thuận lợi trong kinh doanh khác nhau nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo, Hội DNT tỉnh đang nỗ lực khắc phục, giữ vững và phát huy vị thế tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế địa phương; đồng thời thể hiện trách nhiệm, vai trò của Hội DNT trong việc cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu an sinh xã hội.

Phong Vân
Bình luận
Back To Top