Hội Nông dân huyện Mường Nhé

Nhiều hoạt động giúp hội viên nghèo vươn lên

09:57 - Thứ Sáu, 13/10/2017 Lượt xem: 4532 In bài viết
ĐBP - Với trên 70% hội viên là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Hội Nông dân huyện Mường Nhé xác định việc giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Do vậy, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy ý thức, nghị lực bản thân để vượt khó vươn lên, Hội Nông dân huyện Mường Nhé chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện mở các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề huyện mở các lớp dạy nghề cho hội viên. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức hơn 10 lớp đào tạo nghề cho gần 400 hội viên, bao gồm: Trồng rừng và khai thác rừng trồng; phòng trị bệnh cho trâu, bò; nghề phi nông nghiệp... Từ đó, giúp hội viên nâng cao kiến thức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Song song với đó, để giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế với lãi suất thấp. Ðến hết tháng 8/2017, đã có gần 1.720 hội viên được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 60,8 tỷ đồng. Mặt khác, Hội đang triển khai xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân để trình UBND huyện xem xét phê duyệt. Dự kiến đến cuối quý IV/2017, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện sẽ đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ vốn vay, thành lập các hợp tác xã liên kết sản xuất, triển khai các mô hình điểm phát triển kinh tế... Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, hiệu quả cao.

Ðáng chú ý, để giúp hội viên nghèo vươn lên, Hội đã triển khai xây dựng một số mô hình phát triển sản xuất hiệu quả. Nổi bật là mô hình trồng rau sạch tại xã Mường Toong; nuôi dê sinh sản tại xã Quảng Lâm; mô hình trồng thí điểm cây sa nhân ở xã Mường Nhé với diện tích khoảng 4ha đang phát triển tốt, nếu đạt hiệu quả cao sẽ nhân rộng ra toàn huyện để giúp hội viên nâng cao thu nhập. Ngoài ra, hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; vận động hội viên tích cực ủng hộ, giúp nhau về cây, con giống, ngày công lao động, kinh nghiệm sản xuất... tạo điều kiện giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm vươn lên thoát nghèo.

Từng là hộ nghèo, có hoàn khó khăn của bản Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, gia đình ông Vàng Văn Rơi phải chạy ăn từng bữa. Năm 2007, thông qua Hội Nông dân ông được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Nhé đầu tư mua trâu sinh sản, lấy sức kéo để khai hoang ruộng trồng lúa nước, ngô kết hợp với nuôi lợn thịt, gia cầm để tăng thu nhập. Nhờ chịu khó sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi gia đình ông đã thoát khỏi cảnh đói nghèo và có nguồn thu nhập ổn định. Không chỉ trả hết số nợ đã vay, ông còn xây dựng được ngôi nhà khang trang, có vốn để đầu tư mua thêm máy móc phục vụ sản xuất.

Bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, Hội Nông dân huyện Mường Nhé đã giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo để tạo cơ hội giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

Ðức Linh
Bình luận
Back To Top