Ðể cựu chiến binh có cuộc sống tốt đẹp hơn

08:41 - Thứ Tư, 18/10/2017 Lượt xem: 6817 In bài viết
ĐBP - Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Nú, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nậm Pồ, cho biết: Hội CCB huyện có 16 cơ sở, 78 chi hội thôn, bản với 1.072 hội viên (326 hội viên là đảng viên). Những năm qua, phát huy truyền thống của “Bộ đội cụ Hồ”, Hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức Hội; nỗ lực phấn đấu trở thành lực lượng đi đầu trong sản xuất, kinh doanh, hình thành nhiều mô hình trang trại VACR đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên. 

Tính đến nay, tổng đàn gia súc của hội viên có gần 9.000 con, diện tích mặt nước ao nuôi cá hơn 26ha... Qua bình xét hàng năm có 14/16 cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 52% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 88% hội viên gương mẫu.

 
Ðể phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, các cấp hội đã gắn các mục tiêu của phong trào với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và xu hướng phát triển của từng địa phương; Hội tích cực vận động, hướng dẫn CCB chuyển đổi ngành nghề, phương thức sản xuất, kinh doanh phù hợp và làm ăn có hiệu quả; động viên, tạo điều kiện để các hộ phát triển mô hình trang trại, gia trại, nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, nhận đất trồng rừng; tổ chức cho hội viên tham quan học tập các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn... Ðể hội viên có tư liệu và nguồn vốn sản xuất, Hội tích cực khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội để phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 50 tỷ đồng. Ðồng thời, Hội cũng chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn dạy nghề và nâng cao tay nghề cho hội viên...

 

Cựu chiến binh Tao Văn Son, bản Cấu, xã Chà Nưa (người đứng đầu) chia sẻ với người dân về cách chăn nuôi, phát triển kinh tế trang trại theo mô hình VAC.

Hưởng ứng Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng... Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB điển hình đi đầu tự nguyện hiến đất làm đường bê tông, trường học; xung kích trong công tác quản lý, giám sát, thi công xây dựng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên nhà ở. Tiêu biểu, như: Hội CCB xã Nà Hỳ, Chà Nưa... Nhiều hội viên CCB khá, giàu đã tự nguyện hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, bản bằng cách cho mượn tiền không tính lãi, tín chấp mua phân bón trả chậm, giúp cây giống…

Ðến thăm mô hình trang trại của CCB Tao Văn Son, bản Cấu, xã Chà Nưa, chúng tôi mới thấy hết được ý chí bền bỉ, khát khao vươn lên xây dựng cuộc sống mới của những “người lính Cụ Hồ”. Chia sẻ với chúng tôi, CCB Tao Văn Son phấn khởi, nói: Trước đây, cuộc sống gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Với sự hỗ trợ của Hội CCB xã, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện, tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, đào ao thả cá, phát triển kinh tế theo mô hình VAC... Hiện nay gia đình tôi nuôi gần 50 con lợn nái, mỗi năm xuất bán trung bình 10 lứa lợn giống; nuôi gần 2.000m2 ao cá cho thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng/năm. Không chỉ CCB Tao Văn Son, những năm qua, trên địa bàn xã Chà Nưa đã xuất hiện nhiều CCB làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, với hơn 30% tổng số hội viên có cuộc sống khá giả trở lên.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top