Hội LHPN tỉnh

Giúp hội viên thoát nghèo

09:36 - Thứ Sáu, 20/10/2017 Lượt xem: 5699 In bài viết
ĐBP - Bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Từ chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.


Nhiều hội viên phụ nữ tích cực lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cùng phát triển. Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Dao, xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) tham gia giữ gìn bản sắc dân tộc.

Bà Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Hội hiện có 94.389 hội viên. Những năm qua, để giúp hội viên tìm được hướng đi đúng trong phát triển kinh tế, Hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên. Ðể thúc đẩy phong trào, Hội tuyên truyền, khuyến khích hội viên phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức, như: Mở rộng các loại hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, chăn nuôi tập trung, tận dụng và khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Thường xuyên vận động gia đình hội viên, phụ nữ duy trì thực hiện tốt các phong trào, như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” gắn với thực hiện phong trào “Mỗi hội viên nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên”... tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ môi trường. Hội cũng thực hiện hiệu quả việc giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn 973 ngày công lao động, 780kg gạo; phối hợp với Ban nữ công (Liên đoàn Lao động tỉnh) hỗ trợ xây mới 4 nhà ở “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 160 triệu đồng cho nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ðồng thời, tổ chức giúp đỡ 2.999 phụ nữ nghèo làm chủ hộ, thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ sản xuất kinh doanh” tại TP. Ðiện Biên Phủ; mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững gắn với mô hình liên kết sản xuất” tại huyện Nậm Pồ.

Ði đôi với thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, Hội duy trì tốt các nhóm vay giúp nhau không lấy lãi với số tiền gần 352 triệu đồng; 111 nhóm cổ phần tài chính tự quản. Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, gắn bó giữa chị em, Hội đã kết nối, vận động hội viên tiết kiệm trên 10 tỷ đồng cho 2.904 lượt thành viên vay vốn. Ðiển hình như: Hội LHPN TP. Ðiện Biên Phủ; huyện Ðiện Biên; TX. Mường Lay...

Phát huy tính sáng tạo, cần cù của phụ nữ, Hội đã tích cực vận động hội viên tham gia phát triển 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh gắn với phát triển thương mại, du lịch lịch sử, sinh thái và du lịch văn hóa các dân tộc... thông qua các hoạt động gặp gỡ, tập huấn nâng cao năng lực cho nữ làm chủ công ty, doanh nghiệp. Cùng với đó, tạo nguồn vốn vay qua các loại hình tiết kiệm, khai thác các tổ chức tín dụng vi mô để phát triển kinh doanh thương mại, nhà hàng…

Có thể nói, từ những việc làm thiết thực, cụ thể của Hội LHPN tỉnh đã và đang phát huy được vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội văn minh... Từ đó, góp phần khẳng định vị thế phụ nữ trong thời kỳ mới; phát huy tinh thần, khả năng sáng tạo và những cách làm hay của mỗi hội viên trong sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo tiền đề vững chắc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top