Ðiện Biên Ðông phát triển giao thông nông thôn

09:15 - Thứ Hai, 30/10/2017 Lượt xem: 6891 In bài viết
ĐBP - Trước đây, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông còn nhiều khó khăn, chưa phát triển. Toàn huyện chỉ có duy nhất tuyến tỉnh lộ nối từ Pom Lót (huyện Ðiện Biên) đến thị trấn Ðiện Biên Ðông với chiều dài hơn 43km. Các tuyến đường nối từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã chủ yếu là đường dân sinh, chỉ đi được xe máy vào mùa khô. Ðường giao thông liên thôn, bản cơ bản là đường mòn phục vụ người đi bộ và các phương tiện thô sơ. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết phát triển hệ thống đường giao thông. Ðặc biệt là ưu tiên phát triển giao thông nông thôn, xây dựng những tuyến đường huyết mạch. Ðến nay 100% xã có đường ôtô đến trung tâm.

 

Tuyến đường nội bản Nậm NgámC, xã Pú Nhi (huyện Ðiện Biên Ðông) đang được bê tông hóa.

Pú Nhi là một trong những xã đi đầu trong phát triển giao thông nông thôn của huyện. Cách đây khoảng 10 năm, toàn xã chỉ có 8/20 bản đường ôtô tới được trung tâm thì nay 100% bản có đường ôtô. Không chỉ tập trung nâng cấp các tuyến đường từ trung tâm xã tới các bản, xã chú trọng mở mới các tuyến đường liên bản, giao thông nội đồng và đường sản xuất. Dựa vào nguồn vốn từ các Chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ, Dự án WB… nhiều tuyến đường nội bản, liên bản đã được nâng cấp, bê tông hóa kiến cố. Ðến nay, phần lớn các bản trong xã có đường nội bản được bê tông hóa, đạt chuẩn đường giao thông nông thôn loại B.  Theo chính quyền xã, mở đầu công cuộc bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn xã Pú Nhi là tuyến đường liên bản Nậm Ngám - Háng Trợ A, B, C với chiều dài 4km, tổng mức đầu tư 8,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn Nghị quyết 30a của Chính phủ. Người dân tự nguyện hiến đất vườn, nương và đất ruộng để đơn vị thi công có mặt bằng làm đường. Nhiều hộ dân không thuộc diện hiến đất thì góp ngày công lao động. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, bà con vui mừng, phấn khởi bởi không còn phải đi trên con đường “mưa lầy nắng bụi” như trước. Việc đi lại và vận chuyển nông sản thuận tiện, nhanh chóng hơn. Ðến nay, xã có 1 tuyến đường giao thông nội bản Nậm Ngám C; 2 tuyến đường liên bản: Huổi Tao A, C và Háng Trợ A, B, C được bê tông hóa, với tổng chiều dài gần 20km và có gần 100km đường giao thông nội đồng, đường sản xuất được nâng cấp và mở mới.

Không chỉ xã Pú Nhi, ở thị trấn Ðiện Biên Ðông người dân cũng đã và đang cùng Nhà nước đóng góp về mọi mặt, góp phần thay đổi diện mạo giao thông nông thôn. Trong đó phải kể đến sự đi đầu gương mẫu của gia đình các ông: Cà Văn Dũng, Lò Văn Tiến và Lò Văn Danh, trú tại tổ dân cư số 3 đã tự nguyện hiến trên 300m2 đất để xây dựng đường nội bộ tổ dân cư. Tuyến đường nội bộ tổ dân cư số 3 có tổng chiều dài 750m, được bê tông hóa; bề rộng mặt đường 2m, lề đường mỗi bên 50cm; độ dày mặt đường 16cm, rãnh thoát nước cứng... Công trình có tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135 khởi công đầu tháng 3/2017 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 4/2017. Ông Lò Văn Danh, chia sẻ: Bê tông hóa giao thông nông thôn là việc cần thiết để người dân phát triển kinh tế. Chính vì thế, khi Nhà nước có chủ trương làm đường, chúng tôi tự nguyện hiến đất.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện đã xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông khang trang, sạch đẹp nối liền trung tâm xã với các bản và các tuyến đường liên bản. Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top