Người dân xã Rạng Ðông thu hoạch ngô.
Chúng tôi đến xã Rạng Ðông, hỏi ông Giàng Bua Dính, bản Bon B ai cũng biết. Bởi ông Dính là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình và giúp bà con dân bản xóa đói giảm nghèo. Ông Dính mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư sản xuất nông nghiệp và phát triển chăn nuôi; là người đi đầu trong việc đưa các giống lúa lai, ngô lai vào sản xuất tại địa phương. Hàng năm ngoài nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp (3 tấn thóc, 60 tấn ngô bắp) gia đình ông còn chăn nuôi 10 con trâu, bò sinh sản, 20 con dê, 20 con lợn... Tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trên 150 triệu đồng/năm. Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Dính còn tích cực tham gia phong trào do địa phương phát động, cùng với già làng, trưởng bản tuyên truyền người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho các hộ gia đình nghèo trong bản vươn lên thoát nghèo... Bản Bon B có 53 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. 5 năm trước, nhiều gia đình trong bản từ thiếu đói vào thời kỳ giáp hạt thì nay đã có thể chủ động, bảo đảm nguồn lương thực cho gia đình. Hiện nay, bản Bon B chỉ còn 38 hộ nghèo.
Ông Nguyễn Như Chiến, Chủ tịch UBND xã Rạng Ðông cho biết: Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem lại kết quả tích cực. Ðời sống vật chất và tinh thần của các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Người dân tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Ðến nay, đường giao thông vào trung tâm xã đã được bê tông hóa, xã có có trạm y tế, trường học và hầu hết các bản được sử dụng điện lưới quốc gia. Hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí...