Vốn vay ưu đãi giúp nông dân thoát nghèo

09:08 - Thứ Hai, 27/11/2017 Lượt xem: 5321 In bài viết
ĐBP - Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội, những năm qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Mường Ảng đã triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, giúp nhiều hộ gia đình có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc NHCSXH Mường Ảng, cho biết: Năm 2007, đơn vị nhận bàn giao vốn cho vay hộ nghèo từ NHCSXH huyện Tuần Giáo với dư nợ 23,051 tỷ đồng. Sau 10 năm hoạt động, đến nay tổng nguồn vốn cho vay của đơn vị đã đạt 296,649 tỷ đồng, tăng gấp 12,8 lần. Trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo gần 154 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ cận nghèo trên 32 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo trên 8 tỷ đồng; dư nợ cho vay giải quyết việc làm trên 5 tỷ đồng… Ðến nay, toàn huyện có 222 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 139 thôn, bản hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Nguồn vốn chính sách đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách phát triển sản xuất kinh doanh; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 47,75%.

 

Chương trình tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế. Trong ảnh: Chị Lò Thị Tình, bản Tin Tốc, xã Ẳng Nưa (Mường Ảng) đầu tư máy xay xát thóc để phục vụ sản xuất của gia đình và bà con trong bản.

Trước năm 2011, gia đình chị Lò Thị Tình, ở bản Tin Tốc, xã Ẳng Nưa là hộ nghèo. Năm 2011, gia đình chị được vay 15 triệu đồng từ NHCSXH huyện để phát triển kinh tế, chị đã đầu tư mua 8 con lợn thịt. Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi từ các hộ chăn nuôi giỏi và kiến thức tiếp thu từ những buổi tập huấn do xã, huyện tổ chức, đàn vật nuôi của gia đình chị phát triển tốt, kinh tế dần được cải thiện. Ngoài chăn nuôi lợn mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa 10-12 con, chị Tình còn đầu tư máy xay xát và trồng cà phê. Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình chị sau khi trừ chi phí khoảng 100 triệu đồng. 

Cũng sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi, chị Cà Thị Nghĩa, ở bản Huổi Hom, xã Ẳng Tở đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Ðược vay 4 triệu đồng từ NHCSXH huyện năm 2004, chị Nghĩa mua 1 con trâu sinh sản. Sau 2 năm trâu đã đẻ nghé, giúp gia đình chị thu được lợi nhuận. Năm 2009, cùng số vốn tích lũy, chị Nghĩa tiếp tục vay 15 triệu đồng để đầu tư tăng số lượng đàn trâu, bò lên 10 con và cải tạo chuồng trại nuôi 2 lợn nái. Chị Nghĩa tâm sự: Vay vốn từ NHCSXH bây giờ cũng đơn giản lắm, tất cả thủ tục vay vốn, trả lãi, gốc hàng tháng... đều được các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn nhiệt tình, chi tiết ngay tại bản. Thông qua các tổ tiết kiệm, chúng tôi còn nắm bắt được nhiều chủ trương, chương trình vay vốn mới. Ðồng thời, được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện địa phương. Ðến nay, ngoài chăn nuôi, chị Nghĩa trồng 4ha cà phê, hơn 1ha cây ăn quả các loại.

Ðể tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, NHCSXH huyện Mường Ảng đề ra những mục tiêu, phương hướng cụ thể từ nay đến năm 2020: Phấn đấu nguồn vốn bổ sung từ ngân hàng cấp trên tăng trưởng từ 8-10%/năm; dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 100%; tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm đạt từ 8-10%/năm; tỷ lệ thu lãi hàng năm đạt từ 98% trở lên; duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%. Bên cạnh đó, Ban Ðại diện NHCSXH huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tính dân chủ, công khai minh bạch trong việc sử dụng nguồn vốn vay; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top